5 quốc gia có nhiều tỷ phú nhất hành tinh

Kinh tếThứ Sáu, 12/10/2012 11:45:00 +07:00

(VTC News) – Wealth – X vừa đưa ra thống kê những quốc gia có nhiều tỷ phú nhất thế giới.

(VTC News) – Wealth – X vừa đưa ra thống kê những quốc gia có nhiều tỷ phú nhất thế giới. Dưới đây là danh sách 5 quốc gia có nhiều tỷ phú nhất thế giới tính từ tháng 8/2011 đến tháng 7/2012.

1.Hoa Kỳ

Số lượng tỷ phủ: 480

Tổng số tài sản: 2,05 nghìn tỷ USD

 
Hoa kỳ vẫn tiếp tục đứng đầu thế giới về số lượng tỷ phú, hơn quốc gia đứng thứ 2 là Trung Quốc 333 tỷ phú.

Mặc dù kinh tế Mỹ khó khăn, song so với năm ngoái thì số lượng tỷ phú ở Mỹ tăng 25 người tức tăng 5.5%. Sự giàu có của họ tăng 8%, đưa tổng số tài sản của tất cả các tỷ phú lên con số 2,05 nghìn tỷ USD. Tính trung bình mỗi tỷ phú có hơn 4,3 tỷ USD.

California là nơi có nhiều tỷ phú nhất, tiếp đến là Newyork, Texas, Florida, Illinois…Động lực chính cho sự gia tăng của giới siêu giàu là thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc.

2. Trung Quốc

Tổng số tỷ phú: 147

Tổng số tài sản: 380 tỷ USD

 
Trung Quốc đứng thứ 2 thế giới về số lượng tỷ phú. Tuy nhiên, tổng số tài sản của các tỷ phú nước này đứng sau Đức, Anh vầ Nga.

Số lượng tỷ phú chiếm 1,3% dân số nước này, sở hữu 24% tài sản. Tính trung bình, mỗi tỷ phú Trung Quốc có tài sản 2,6 tỷ USD. Những thành phố có nhiều người giàu nhất là Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến, Quảng Châu và Hàng Châu.

Trong những năm qua, các tỷ phú Trung Quốc đã mất gần 1/3 tài sản của họ, giảm từ 540 tỷ USD năm ngoái xuống còn 380 tỷ USD. Sự sụt giảm này nguyên nhân là do thị trường chứng khoán Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite giảm 20% trong khoảng thời gian từ tháng 8/2011 đến tháng 7/2012.

3.Vương Quốc Anh

 

Số lượng tỷ phú: 140

Tổng số tài sản: 430 tỷ USD

Vương Quốc Anh có số lượng tỷ phú nhiều nhất Châu Âu hơn Đức. Các tỷ phú Vương Quốc Anh chiếm 1,3% dân số và họ sở hữu 33% tổng tài sản. Tính trung bình, mỗi tỷ phú Vương Quốc Anh có 3,1 tỷ USD.

Tổng tài sản của các tỷ phú ở Anh tăng 4% so với năm trước, số lượng tỷ phú tăng 0,2%. Vương Quốc Anh là nơi an toàn cho các tỷ phú trong bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn. Hơn 1/3 số tỷ phú là dân cư trú ở Anh.

Bất động sản là lĩnh vực khiến nhiều người được hưởng lợi khi 65% văn phòng trung tâm Luân Đôn được các nhà đầu tư nước ngoài tìm mua. Tuy nhiên, nguy cơ suy thoái ở Anh và khủng hoảng nợ công sẽ khiến đảo ngược dòng vốn tài sản hiện tại.

4. Đức

Tổng số tỷ phú: 137

Tổng số tài sản: 550 tỷ USD

 

Đức là quốc gia EU duy nhất có mặt trong số 5 các quốc gia có nhiều tỷ phú nhất thế giới. Điều này cho thấy sự sụt giảm về mức độ giàu có trong bối cảnh kinh tế châu Âu khó khăn.

137 tỷ phú của nước này chiếm chưa đến 1% dân số song có tới 27% tài sản. Tính trung bình mỗi tỷ phú Đức có 4 tỷ USD. Ba thành phố có nhiều tỷ phú nhất là Munich, Dusseldorf và Hamburg.

Mặc dù, thị trường tài sản giảm 3%, đồng Euro giảm 13% trong thời gian từ tháng 8/2011 đến tháng 7/2012 song vẫn không ảnh hưởng nhiều đến mức độ giàu của tỷ phú ở Đức.

5. Ấn Độ

Tông số tỷ phú: 109

Tổng số tài sản: 190 tỷ USD

 

Ấn Độ cùng với các quốc gia BRIC là Brazil, Nga và Trung Quốc có mặt trong top 10 nước có nhiều tỷ phú nhất thế giới. Ấn Độ cùng Nhật Bản và Trung Quốc chiếm 75% người giàu trong khu vực.

Số lượng tỷ phú Ấn Độ tăng 1,4%. Tính trung bình, mỗi tỷ phú Ấn Độ có 1,7 tỷ USD. Tuy nhiên, tổng số tài sản của các tỷ phú Ân Độ giảm hơn 7% trong năm 2012 so với năm ngoái. Có 485 người đã không còn đứng trong danh sách tỷ phú Ấn Độ.

Nguyên nhân chính là biến động trên thị trường chứng khoán Ấn Độ, sự sụt giảm của đồng Rupee Ấn Độ. Chứng khoán Ấn Độ giảm 25% trong khoảng thời gian từ tháng 4/2011 đến tháng 7/2012 và đồng tiền của nước này giảm 9% so với USD.

Nam Phương (theo CNBC)

Bình luận
vtcnews.vn