5 người đàn ông sống nhờ vào 7 gái mại dâm lĩnh án

Pháp luậtThứ Hai, 27/12/2010 04:42:00 +07:00

(VTC News) – Được chủ nhà nghỉ giao quyền quản lý kinh doanh, Ngọc tuyển 4 nam nhân viên trông coi việc kinh doanh và 7 “chân dài” vào bán dâm trong nhà nghỉ.

(VTC News) – Được chủ nhà nghỉ giao quyền quản lý kinh doanh, Ngọc tuyển 7 “chân dài” vào bán dâm trong nhà nghỉ.

Các bị cáo tại phiên tòa 
Ngày 27/12, TAND TPHN mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Văn Ngọc (SN 1962, ở Tây Hồ, Hà Nội) và 4 bị cáo khác gồm Nguyễn Đăng Huyền (SN 1965, ở Thanh Trì, Hà Nội), Vũ Văn Lạc (SN 1981, ở Bắc Ninh), Trịnh Song Phi (SN 1988, ở Phú Thọ), Đặng Văn Hùng (SN 1990, ở Ba Vì, Hà Nội) về tội Chứa mại dâm.

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 20/4, lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ Thuỷ Tiên tại 26 Tô Ngọc Vân, phường Qủang An, quận Tây Hồ, HN. Tại đây, cơ quan chức năng bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm, ngoài ra có đối tượng nữ đang chờ khách tại các phòng số 4, 5 nên đã đưa cả về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Tiến hành điều tra, cơ quan công an làm rõ nhà nghỉ Thuỷ Tiên do Lương Bá Sử (SN 56, ở Tây Hồ) làm chủ, hoạt động kinh doanh từ năm 2004. Đến tháng 5/2008, Sử giao cho Nguyễn Văn Ngọc đứng ra quản lý điều hành nhà nghỉ dưới hình thức khoán định mức doanh thu hàng tháng là 15 triệu đồng.

Được giao toàn quyền quản lý, Nguyễn Văn Ngọc tự đứng ra tuyển 7 “chân dài” rồi tổ chức bán dâm trong nhà nghỉ. Giá bán dâm sau mỗi lần quân hệ “tàu nhanh” là 250.000 đồng/lượt, còn “qua đêm” là 500.000 đồng/ lượt. Mỗi lần phục vụ khách đi “tàu nhanh” các gái bán dâm được hưởng 70.000 đồng và được nhận 170.000 đồng mỗi khi phục vụ khách qua đêm.

Ngoài ra, Ngọc còn tuyển thêm Nguyễn Đăng Huyền, Vũ Văn Lạc, Trịnh Song Phi), Đặng Văn Hùng vào làm nhân viên nhà nghỉ.

Hàng tháng các nhân viên này được Ngọc trả lương, 1,8 triệu đồng. Số gái bán dâm được Ngọc nuôi ăn, ở tại nhà nghỉ.

Tại cơ quan công an, Ngọc thừa nhận đã lợi dụng việc anh Sử giao cho quản lý nhà nghỉ đã đứng ra kinh doanh dịch vụ mại dâm từ cuối năm 2008 đến khi bị bắt, thu lợi bất chính khoảng 85 triệu đồng. Ngọc không bàn bạc và không nói gì với anh Sử. Nhưng đến tháng 3/2010, Ngọc đưa cho anh Sử 25.000.000 đồng và nói nhà nghỉ có kinh doanh thêm gái để tăng thêm thu nhập. Nhận tiền, anh Sử không nói gì nên Ngọc nghĩ anh Sử đã biết nhà nghỉ có hoạt động mại dâm.

Về phía anh Sử thì khẳng định, sau khi giao quyền kinh doanh nhà nghỉ cho Ngọc từ tháng 5/2008 thì không hề biết việc Ngọc kinh doanh mại dâm, chỉ được biết khi cơ quan điều tra phát hiện, bắt quả tang. Cơ quan công an đã tách hành vi của Sử để tiếp tục điều tra.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Ngọc 3 năm tù, Nguyễn Đăng Huyền 30 tháng tù, ba bị cáo còn lại mỗi người nhận 20 tháng tù.

Phúc Hưng

Bình luận
vtcnews.vn