5 năm tù cho kẻ tráo xe Wave lấy SH đem bán

Pháp luậtThứ Năm, 03/01/2019 13:25:00 +07:00

Sáng 3/1, TAND TP Hà Nội xét xử vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với kẻ tráo xe Wave lấy xe SH đem bán để lấy tiền ăn tiêu.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1981, trú tại thôn 2, xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, Phú Thọ) có tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Không nghề nghiệp ổn định, Cường nảy ra ý định dùng xe Wave vào bãi gửi xe để tráo lấy xe sang, nhằm bán lấy tiền ăn tiêu.

Cường cùng Chu Đức Lợi (sinh năm 1970, trú tại Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) và Nguyễn Duy Hải (sinh năm 1976, Giảng Võ, Hà Nội) thực hiện việc tráo xe.

xe_gian_udhw

Ảnh minh họa. 

Ngày 20/10/2013, nhóm này đi xe Honda Wave màu đen vào trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) gửi xe. Sau đó, Cường phá khóa và dắt chiếc xe SH màu trắng, dùng vé của xe Wave để mang ra khỏi trường. Các đối tượng đã bán chiếc SH lấy tiền.

Sau khi phạm tội, Cường bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã. Đến 12/8/2018, Nguyễn Mạnh Cường ra đầu thú.

Ngày 3/1/2019, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra ở TAND TP Hà Nội, Nguyễn Mạnh Cường khai vì vợ bệnh tật, con nhỏ và bản thân không có nghề nghiệp ổn định dẫn đến hành vi phạm tội. Cường mong Hội đồng xét xử lượng hình để sớm trở về làm lại cuộc đời.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Mạnh Cường 5 năm tù giam vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(Nguồn: VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn