5 lí do để yêu cuồng nhiệt Ngoại hạng Anh mùa này

Thể thaoChủ Nhật, 14/08/2016 09:10:00 +07:00

Nếu bạn còn phân vân khi lựa chọn giải đấu theo dõi vào mỗi dịp cuối tuần, Ngoại hạng Anh mùa này là một trong những lựa chọn không thể bỏ lỡ bởi tính hấp dẫn, kịch tính đã trở thành "đặc sản" cùng những lí do sau đây.

So tài chiến thuật đỉnh cao

Premier League là mảnh đất lành cho những chiến lược gia hàng đầu thế giới, song việc hàng loạt ông thầy đẳng cấp cùng cập bến xứ Sương mù là một sự kiện hiếm gặp.

Lần lượt Jose Mourinho, Pep Guardiola, Antonio Conte, Jurgen Klopp đã tới để sẵn sàng tạo nên cuộc đấu trí với những gương mặt quen thuộc như Arsene Wenger, Claudio Ranieri, Mauricio Pochettino hay Ronald Koeman. 20 đội bóng dự giải mang đủ 20 sắc thái trên băng ghế chỉ đạo để tạo nên những cuộc so tài hấp dẫn không nằm trên sân cỏ.

d1

 Cuộc so tài trên băng ghế chỉ đạo. Ảnh: Internet

Nhiều chiến lược gia cũng tạo thành nhiều trường phái "kị" nhau như nước với lửa. Chẳng hạn trường phái tấn công hấp dẫn, đẹp mắt do Pep Guardiola, Arsene Wenger cùng Jurgen Klopp dẫn đầu sẽ đối mặt với "bức tường" phòng ngự do Antonio Conte, Jose Mourinho hay Claudio Ranieri đại diện.

Về mặt tính cách, sự điềm tĩnh của Wenger, Ranieri sẽ giáp mặt với chất cuồng nhiệt, nóng bỏng của Conte hay Klopp - những người sẵn sàng ăn mừng tới... chảy máu mồm hay vỡ kính để được sống trọn khoảnh khắc hạnh phúc với các học trò.

d2

Jurgen Klopp với pha ăn mừng kinh điển 

Cặp kỳ phùng địch thủ Jose Mourinho - Pep Guardiola cũng được tái hợp trong mỗi trận derby Manchester mà ở đó, bóng đá tấn công hoặc bóng đá phòng ngự sẽ được đưa đến đỉnh cao sau 90 phút. Mourinho cũng gặp lại Wenger - người bị ông chê bai là... "chuyên gia thất bại" hay Pep Guardiola hồi sinh Man City - đội bóng mà chiến lược gia người Tây Ban Nha tuyên bố... không muốn dẫn dắt trong ngày rời Barcelona 3 năm trước. Từ duyên hội ngộ, một cuộc chiến thú vị đã được mở ra.

d3

 Mourinho hội ngộ cùng Pep Guardiola

Lập lại quyền lực

Premier League 2015/2016 là mùa giải điên rồ khi Chelsea, Manchester United, Liverpool khủng hoảng đến mức mất vé dự Champions League, Man City thấp thỏm đến những vòng cuối còn Leicester City viết nên câu chuyện cổ tích khi vô địch với tỉ lệ đặt cược 1 ăn... 5000 từ đầu mùa.

d4

 Leicester City rất khó viết lại câu chuyện cổ tích

Dù vậy, rất khó để những kết thúc "điên rồ" kể trên được lặp lại, khi các cựu vương đã cải tổ toàn diện để lập lại cuộc chơi, trong khi Leicester bị "rút ruột" sau thành công bất ngờ kể trên. Với những gì đã có, nhóm Big Four cũ (MU, Chelsea, Arsenal, Liverpool) cùng Man City sẽ đưa mọi thứ trở lại đúng vị trí ban đầu.

Mầm mống hồi sinh

Để từ đó, vị trí của bóng đá Anh sẽ được cải thiện sau nhiều tháng bị "bôi tro trát trấu". 8 năm trước, Premier League có 3/4 đại diện lọt vào bán kết cùng một trận chung kết toàn Anh giữa MU và Chelsea. Hiện tại, những đại diện có "máu mặt" năm nào đã không còn được tranh tài ở sân chơi châu lục.

5

 Chelsea hay MU có quyền hi vọng vào sự hồi sinh

Khi các "đại gia" quyết tâm chi mạnh để làm lại từ đầu, hi vọng đưa Premier League trở lại thời kỳ đỉnh cao lại được nhen nhóm. Rất có thể, mùa giải này đánh dấu một sự kiện lịch sử với sự hồi sinh bóng đá Anh - sự hồi sinh được giới mộ điệu mong chờ sau sự thống trị liên miên của các đại diện đến từ Tây Ban Nha.

Chờ tài tân binh

Premier League đang kéo cán cân chi tiêu về phía mình khi đã bỏ ra hơn nửa tỉ bảng để chiêu mộ cầu thủ. Riêng Paul Pogba đã chiếm gần 1/5 con số đó khi trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới (89 triệu bảng chưa kể tiền hoa hồng).

d5

Màn ra mắt của Pogba rất đáng chờ đợi

Để bổ sung sức mạnh nội tại, MU đã mang về Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic hay Henrik Mkhitaryan, Chelsea sở hữu N'Golo Kante, Man City có Leroy Sane, John Stones hay Liverpool "bạo chi" vì Sadio Mane. Làn gió mới từ các tân binh lắm tiền nhiều của sẽ mang lại bộ mặt mới cho bóng đá Anh, ít nhất là sự háo hức chờ đợi của người hâm mộ, giới truyền thông trước mỗi trận đấu cuối tuần.

Một cuộc đua "mở"

Nếu người xem cảm thấy nhàm chán khi Barca, Real thay nhau giành La Liga, Bayern "đàn áp" Bundesliga, PSG dễ dàng dành Ligue 1 còn Juventus làm chủ Serie A, thì Ngoại hạng Anh là câu chuyện hoàn toàn khác.

Trên nước Anh, bất kỳ đội bóng nào cũng có thể trở thành nhà vô địch, ngay cả ứng cử viên rớt hạng Leicester City năm trước. Mùa này, dù quyền lực có được thiết lập chặt chẽ hơn, cuộc đua vô địch vẫn chật ních các tay đua giàu kinh nghiệm như Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool hay cả Tottenham.

d6

 Cuộc đua "mở" cho các ứng cử viên

Hơn nữa, không có sự thống trị nào mang tính tuyệt đối. MU suy tàn ngay khi Sir Alex Ferguson về hưu, Man City "chết đứng" khi trải qua thời kì thịnh vượng còn Chelsea sa sút không tưởng khi vừa đăng quang cùng Jose Mourinho. Nhà vô địch hiện tại: Leicester City cũng khó tránh khỏi vết xe đổ của các đối thủ.

Với 5 lí do kể trên, còn điều gì khiến bạn bỏ qua Ngoại hạng Anh mùa này?

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn