5 gương mặt nhí tài năng khiến người lớn nể phục

Giáo dụcThứ Năm, 25/09/2014 12:38:00 +07:00

Các cô bé, cậu nhóc này là những minh chứng cho câu nói "tài không đợi tuổi".

Các cô bé, cậu nhóc này là những minh chứng cho câu nói "tài không đợi tuổi".

Bé Bảo An với MV đạt 46 triệu lượt view

Bảo An vốn là gương mặt quen thuộc của khán giả yêu thích cuộc thi Đồ Rê Mí.Ở mùa thi 2011, bằng sự hồn nhiên trong sáng, cô bé đã vượt qua hàng ngàn thí sinh để tiến thẳng vào top 6 và giành giải Thí sinh ấn tượng nhất. Bảo Anh với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu.
Sự nhí nhảnh, đáng yêu của Bảo An. 
Sau khi trở về từ cuộc thi Đồ Rê Mí, Bảo An đã phát hành 2 album online, cụ thể là MV Xúc sắc xúc sẻ thu hút hơn 46 triệu lượt xem, còn clip Bé chút chít đạt đến con số 23 triệu lượt. Đây là một con số đáng mơ ước của không biết bao nhiêu nghệ sĩ Việt.

Điều thú vị là không chỉ các khán giả trong nước mà nhiều fan yêu nhạc quốc tế cũng tò mò xem và để lại những chia sẻ dí dỏm, khen ngợi cô bé.

Phan Thiên Bạch - "ngôi sao piano"

 Phan Thiên Bạch Anh (sinh năm 2000) hiện đang tại học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Cô bé rất thích chơi đàn và cũng rất giỏi trong môn nghệ thuật này.
Năm 2012, cô bé thực sự trở thành một hiện tượng của làng âm nhạc Việt khi liên tiếp gặt hái được những thành công to lớn: Giải vàng Liên hoan Âm nhạc Quốc tế châu Á tại Hàn Quốc, giải nhất bảng A cuộc thi Piano Quốc tế lần thứ 2, đoạt giải thí sinh Việt Nam xuất sắc nhất bảng A, được nhận học bổng Toyota dành cho những tài năng trẻ Việt Nam.

Thiên Anh chính thức học đàn khi lên 6 tuổi và luôn là học sinh xuất sắc ở cả việc học văn hóa và học đàn. Thiên Anh còn đoạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia, giải tư cuộc thi quốc tế môn Bàn tính và Số học Trí tuệ tại Malaysia.

 Đồng thời em cũng được Thành đoàn Hà Nội vinh danh là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Thủ đô.

 Đỗ Nhật Nam - "ngôi sao tiếng Anh"

 Đỗ Nhật Nam là một trong những gương mặt đình đám nhất Việt Nam hiện nay. Tên tuổi của Nam còn xuất hiện rất nhiều trên báo chí thế giới.

Cậu bé sinh 2002 có bố từng là giảng viên dạy tại ĐH Osaka, hiện nay cả bố và mẹ Nam đang công tác tại ĐH Sư phạm Hà Nội.
Cậu bé tài năng Đỗ Nhật Nam 
Sinh ra tại Nhật Bản, năm 4 tuổi Nam về nước và đã tạo ra những hiện tượng thu hút dư luận. 7 tuổi, Nam đoạt điểm tuyệt đối Starters, Movers của ĐH Cambridge.Nam giành giải Nhất cuộc thi hùng biện Wordstorm của CLB tiếng Anh GALEC khi mới lên 9 tuổi.

Cậu bé cũng là người giữ kỷ lục người nhỏ tuổi nhất viết sách dạy tiếng Anh. Nam là thí sinh nhỏ tuổi nhất đạt IELTS 8.0 và được trao kỷ lục “Dịch giả nhỏ tuổi nhất Việt Nam” của trung tâm Sách kỷ lục Vietbooks.

 Dù còn nhỏ nhưng tên tuổi của Nhật Nam đã gắn liền với rất nhiều chương trình truyền hình như: MC chương trình Chúc bé ngủ ngon (VTV3), Quả chuông nhỏ, Trò chuyện cùng bé (VTV2).

Đồng thời Nam là MC, “ca sĩ nhí”, “giáo viên” dạy tiếng Anh cho các bạn nhỏ đang điều trị tại khoa ung bướu Bệnh viện Nhi Trung ương. Theo thông tin cuối tháng 8 vừa qua, Nam đã sang Mỹ theo học.

 11 tuổi giải toán lớp 12

Cô bé Phạm Thanh Ngọc (sinh năm 2000) từng "gặt" thành tích khi mới 11 tuổi đã xuất sắc hoàn thành bài kiểm tra Toán lớp 12. Ngay sau đó, trường Quốc tế BVIS quyết định tài trợ học bổng 2 tỷ đồng cho bé. Phạm Thanh Ngọc có thể giải được toán lớp 12 khi mới 11 tuổi.
 Phạm Thanh Ngọc có thể giải được toán lớp 12 khi mới 11 tuổi.
Ngay từ rất nhỏ, Thanh Ngọc đã thể hiện tài năng đặc biệt với môn toán. Năm lên 2 tuổi, thấy bố mẹ đọc sách báo, Ngọc đã để ý và đưa ra nhiều câu hỏi khá lạ.

 Bố mẹ chỉ dạy qua loa nhưng không ngờ, bé tự ghép vần và chẳng bao lâu sau đã có thể đọc được sách báo và làm được những phép tính đơn giản. Lên 6 tuổi, cô bé nhập học lớp 1 nhưng ở nhà Ngọc đã tự học xong chương trình tiểu học. 7 tuổi, Ngọc học hết chương trình cấp 2.

Năm 11 tuổi, Ngọc được ban giám hiệu trường quốc tế BVIS nhận vào kiểm tra khả năng và quyết định tài trợ cho em suốt thời gian theo học tại trường, tổng trị giá 2 tỷ đồng.

Trong khi đó, Ngọc vẫn học các môn bằng tiếng Anh, Văn, Sử, Địa cùng với bạn bè. Riêng đối với môn Toán, Ngọc được xếp vào một lớp đặc biệt với các anh chị lớp 12.

 Jacquelyn Ngô – tài năng hội họa

Jacquelyn Ngô (2005), cô bé người Úc gốc Việt đã mở triển lãm tranh của riêng mình tại Trung tâm nghệ thuật Casula Powerhouse (Sydney,Australia) khi mới 6 tuổi.
Tài năng hội họa Jacquelyn Ngô 

Bức họa do cô bé vẽ 
Với nét vẽ, màu sắc tự nhiên, cũng như cách thể hiện chững chạc và không lẫn với họa sỹ khác về phong cách, Jacquelyn Ngô đã khiến không ít nhà phê bình hội họa phải kinh ngạc và dự đoán về một tương lai tươi sáng của họa sĩ nhí này.

Dù vậy, theo lời cô bé thổ lộ, cô chịu ảnh hưởng của những tác phẩm của họa sĩ vĩ đại Vincent Van Gogh. “Vincent là họa sỹ cháu quý mến nhất.

Và tác phẩm cháu yêu thích nhất là Hoa hướng dương và Phòng ngủ tại Arles”, Jacquelyn Ngô hào hứng nói.

Bên cạnh những tác phẩm liên quan tới cuộc sống trẻ thơ của mình cũng như tại Sydney, Jacquelyn Ngô còn vẽ không ít những hình ảnh quen thuộc của Việt Nam như áo dài dân tộc hay nhạc cụ truyền thống.

Theo Thu Phương/Vietnamnet
Bình luận
vtcnews.vn