5 dịch vụ “hốt bạc” dịp lễ Giáng sinh

Kinh tếThứ Năm, 22/12/2011 12:39:00 +07:00

(VTC News) - Trang trí nhà cửa chờ đón đêm Giáng sinh, thuê ông già Noel phát quà Giáng sinh … đang là những dịch vụ “hái ra tiền”.

(VTC News) - Trang trí nhà cửa chờ đón đêm Giáng sinh, thuê ông già Noel phát quà Giáng sinh…đang là những dịch vụ “hái ra tiền”.

Hãy cùng điểm lại 5 dịch vụ đang rất "hút khách" trước thềm lễ Giáng sinh năm nay:

1. Dịch vụ cho thuê ông già Noel

Ông già Noel thường được thuê để tổ chức vui chơi tại trường học  cho tất cả các học sinh với những trò chơi vui nhộn. Trong trường hợp này, ông già Noel phải là một người hài hước, khéo trò chuyện với trẻ và biết nhiều trò chơi hấp dẫn. Tuỳ địa điểm và quy mô của chương trình, thông thường các trường học phải bỏ ra khoảng từ 8 trăm – 1,3 triệu để có được 1 – 2 ông già Noel vui chơi với các bé vào dịp Giáng sinh.

Ảnh chỉ có tính minh hoạ  

Ngoài ra, họ còn được thuê giao lưu, sinh hoạt, làm game show tại các công ty, cơ quan. Với vai trò này, yêu cầu đối với những ứng viên muốn ứng cử vào vị trí ông già Noel đó là: nghiệp vụ hướng dẫn viên vững chắc, có khả năng tổ chức một game show sân khấu hoàn chỉnh với vai trò một MC. Mức phí đối với dịch vụ này trong khoảng thời gian trên 2 tiếng là 1,5 triệu (tuỳ quy mô sự kiện). Còn nếu muốn ông già Noel góp vui, tặng quà tập thể cho khách hàng, mỗi công ty sẽ phải chi trả khoảng 8 trăm nghìn.

Khi được thuê để phục vụ tại các tụ điểm, họ cần phải được đào tạo cơ bản về các kĩ năng giao tiếp, cũng như cần biết cách ứng xử khéo léo. Mức phí đối với dịch vụ này ở vào khoảng 8 trăm – 3 triệu đồng.

2. Ông già Noel phát quà Giáng sinh

Dịch vụ này giúp hình ảnh Ông Già Noel mãi là nhân vật nhiệm màu sống trong tuổi thơ của bé và mãi là những ký ức Noel ấm áp trong tâm trí của những người bạn, những người thân đã được nhận quà từ bạn. Thông thường thì ông già Noel hay đi một mình hoặc đi cùng cô tiên tặng quà  cho các thiên thần nhỏ của bạn kèm theo các thông điệp mà phụ huynh gửi gắm.

 

Noel là dịp người ta thể hiện tình cảm với những người xung quanh, do vậy, dịch vụ này rất hút khách đặc biệt là các bạn trẻ. Giờ đây, họ có thể nhờ ông già Noel gửi tặng “người ấy” một món quà dễ thương cùng những lời chúc ngọt ngào nhất với mức phí cho một lần ông già Noel tới tận nơi để tặng quà rơi vào khoảng 100 – 300 nghìn đồng (tuỳ địa điểm và món quà bạn chọn lựa). 

3. Đào tạo ông già Noel

Thường thì người ta sẽ đào tạo theo nhóm từ 5 – 10 người để họ có thể trở thành những ông già Noel chuyên nghiệp trong khoảng thời gian từ 1 – 3 ngày. Những người chịu trách nhiệm đào tạo sẽ là các hướng dẫn viên có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành hướng dẫn viên hoạt động cho các chương trình tổ chức du lịch, hay game show…

 

Hiện tại, mức phí để đào tạo ông già Noel vẫn còn là một điều bí ẩn. Tuy nhiên, theo nhân viên làm việc tại một trung tâm chuyên đào tạo ông già Noel, mức phí đó rơi vào khoảng 1 – 2 triệu.

4. Cho thuê đồ đi chơi đêm Noel

Tuỳ loại đồ bạn lựa chọn, mức giá cho thuê sẽ khác nhau. Trung bình bạn chỉ cần bỏ ra khoảng từ 10 nghìn tới 100 nghìn là đã có được một bộ đồ đi chơi dịp Giáng sinh xinh xắn như một cô tiên thực thụ hoặc đáng yêu như ông già Noel được nhiều em bé ngưỡng mộ rồi.

Bên cạnh việc thuê đồ để diện đi chơi đêm Noel, một số bạn trẻ còn rỉ tai nhau mốt thuê “người yêu” vi vu dịp Giáng sinh nữa. Mức phí thường do họ tự thoả thuận với trung tâm và mọi mối liên hệ giữa hai người hầu hết đều chấm dứt sau đêm Noel.

5. Trang trí nhà cửa chờ đón đêm Giáng sinh

 

Song song với việc tư vấn thiết kế chương trình đêm tiệc noel cho các doanh nghiệp và các đơn vị có nhu cầu (chủ yếu về âm thanh, ánh sáng, sân khấu, MC, hoạt cảnh, kịch bản chương trình đêm Noel…), một số trung tâm còn nhận trang trí nhà cửa cho những khách hàng có nhu cầu trước đêm Giáng sinh.

Tùy theo diện tích, yêu cầu trang trí của khách hàng, giá cho mỗi lần trang trí có thể đến hàng chục triệu đồng.

M.Q

Bình luận
vtcnews.vn