5 công ty giá trị nhất thế giới năm 2021

Tài chínhThứ Ba, 14/12/2021 16:46:02 +07:00
(VTC News) -

Theo Reuters, việc giá trị vốn hóa thị trường tiến sát mốc 3.000 tỷ USD đã đưa Apple trở thành công ty có giá trị nhất thế giới.

Chốt phiên giao dịch ngày 13/12, cổ phiếu của Apple chỉ giảm hơn 2%, xuống 175,74 USD, đây là mức giá cần thiết để giúp giá trị vốn hóa thị trường của hãng vượt mốc 3.000 tỷ USD.

Cổ phiếu của Apple tăng khoảng 11% trong tuần trước, kéo dài mức tăng hơn 30% từ đầu năm đến nay khi các nhà đầu tư vẫn tin tưởng người tiêu dùng sẽ tiếp tục trả tiền mua điện thoại iPhone, máy tính MacBook và các dịch vụ như Apple TV và Apple Music.

5 công ty giá trị nhất thế giới năm 2021 - 1

Apple tiến sát mốc 3.000 tỷ USD. (Ảnh: Reuters)

Apple mất 16 tháng để tăng giá trị thị trường từ 2.000 tỷ USD lên gần 3.000 tỷ USD và mất 2 năm để tăng giá trị từ 1.000 tỷ USD lên 2.000 tỷ USD.

Nếu Apple chạm mốc 3.000 tỷ USD, Microsoft Corp sẽ là công ty duy nhất trong câu lạc bộ 2.000 tỷ USD, trong khi Alphabet, Amazon và Tesla đều vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Tính đến tháng 9/2021, giá trị vốn hoá thị trường của Microsoft đạt 2.211 tỷ USD và là công ty giá trị thứ 2 trên thế giới.

5 công ty giá trị nhất thế giới năm 2021 - 2

Microsoft là công ty giá trị lớn thứ 2 thế giới. (Ảnh: Fxssi)

Microsoft được thành lập vào năm 1975 bởi Bill Gates - một trong những người đàn ông giàu nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Công ty có trụ sở chính tại Redmond, Washington, Mỹ. Ngày nay, Microsoft là một trong những công ty hàng đầu trên thị trường phần mềm máy tính. Nó phát hành hệ điều hành Windows thế hệ mới, một bộ ứng dụng để làm việc với các tài liệu được gọi là Microsoft Office và nhiều chương trình phần mềm khác. Bên cạnh đó, Microsoft sản xuất các thiết bị di động và phụ kiện, video, âm thanh và thiết bị văn phòng của riêng mình.

Đứng ở vị trí thứ 3 là Alphabet với 1.874 tỷ USD. Giá trị của Alphabet đã tăng gần gấp đôi từ 1.000 tỷ USD mà công ty đạt được từ tháng 1/2020. Alphabet là một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ được biết đến dưới danh nghĩa là công ty mẹ của Google. Công ty có trụ sở tại California và được dẫn dắt bởi đồng sáng lập của Google, Larry Page và Sergey Brin.

Với 1.870 tỷ USD, Saudi Aramco xếp vị trí thứ 4. Sau khi phát hành cổ phiếu thành công trên sàn chứng khoán, Saudi Aramco (Công ty dầu mỏ của Ả Rập Xê Út) trở thành một trong những công ty đắt giá nhất thế giới.

Đợt IPO của gã khổng lồ dầu mỏ hồi cuối năm 2019 được coi là một trong những đợt thành công nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, đại dịch toàn cầu đã gây thiệt hại khá nặng nề cho Saudi Aramco khi công ty thông báo thu nhập trong năm 2020 giảm so với năm trước.

Ngày 7/1/2019, Amazon lần đầu tiên trở thành công ty đắt giá nhất thế giới khi vượt qua đối thủ cạnh tranh - Microsoft. Hiện, Amazon đứng ở vị trí thứ 5 với 1.694 tỷ USD. Amazon là nhà bán lẻ của Mỹ bán và cung cấp nhiều loại hàng hóa khác nhau qua Internet. Công ty được thành lập vào năm 1994 bởi Jeff Bezos. Amazon có trụ sở chính tại Seattle, WA, Mỹ.

Bằng Lăng(Nguồn: Reuters, Fxssi)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp