5 bí quyết giúp tân sinh viên quên đi nỗi nhớ nhà

Giáo dụcThứ Hai, 03/10/2011 06:23:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều sinh viên mới nhập học gặp không ít khó khăn khi phải đối mặt với nỗi nhớ nhà. Những lời khuyên sau có thể bổ ích đối với họ.

(VTC News) - Có thể bạn đã lên mọi kế hoạch cho việc nhập học? Bạn sớm liên lạc với người cùng phòng. Bạn chuẩn bị đủ mọi giấy tờ liên quan đến tài chính. Bạn thuộc lòng cả tấm bản đồ ngôi trường sắp nhập học và tự tin sẽ không bị lạc trong tuần đầu tiên. Nhưng trong tất cả những kế hoạch đó, có thể bạn còn thiếu một điều quan trọng: Đó chính là đối mặt với “nỗi nhớ nhà”.

Nhiều sinh viên quá háo hức với việc bước vào một thế giới mới khi xa nhà đi học mà quên đi những thứ mình yêu thích khi trở về nhà như: ăn cơm mẹ nấu, có một nơi yên tĩnh để ngủ, một khoảng không gian riêng tư và ít nỗi lo. Đó là những lý do khiến không ít sinh viên gặp khó khăn với nỗi nhớ nhà.

Tuy nhiên, “nỗi nhớ nhà” sẽ là một thử thách mà bạn có thể dễ dàng vượt qua nếu làm theo những lời khuyên sau:

1. Ra khỏi phòng trọ:

Có thể bạn cảm thấy nhớ nhà đến không chịu được khi ở mãi trong căn phòng chật hẹp. “Chat” với gia đình, bạn bè, hay nói chuyện điện thoại với những người mà bạn nhớ nhất. Tuy nhiên, đôi khi nói chuyện với những người ở nhà có thể biến thành một thói quen xấu và làm cho nỗi nhớ nhà của bạn càng thêm tồi tệ hơn.

Nếu cảm thấy cô đơn hay nhớ nhà, bạn hãy đến một quán café trong trường và đọc sách. Bạn cũng có thể đến phòng học của trường để làm bài ngay cả khi có máy tính riêng. Hay học bên ngoài sân trường. Hãy thay đổi thói quen của bản thân, hãy ra khỏi phòng và hòa nhập với mọi người xung quanh. Đó là cách tuyệt nhất để có thể xóa tan nổi nhớ nhà của bạn.

Hòa nhập với những người xung quanh là cách tuyệt nhất để quên đi nỗi nhớ nhà 


2. Hãy cho mình một ngày được buồn và sau đó tiếp tục cuộc sống:

Nếu bạn đang thực sự gặp khó khăn, hãy cho phép mình được buồn và nhớ nhà trong một ngày. Gặp khó khăn và cảm thấy nhớ nhà, đó là điều dĩ nhiên mà bất cứ ai ở trong hoàn cảnh của bạn đều gặp phải. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn chỉ nên cho phép bản thân buồn trong một ngày. Sau đó, bạn cần phải nhanh chóng thay đổi. Ra khỏi phòng, tham dự một hoạt động của trường lớp, lập kế hoạch học chung với bạn bè, tham gia một câu lạc bộ, và đảm bảo chỉ quan tâm đến những điều tuyệt vời mà chỉ trường học mới có được.

3. Biến trường học thành nhà của mình:

Dĩ nhiên, trường học không bao giờ có thể thay thế ngôi nhà của bạn, nhưng bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu có thể biến nó thành một ngôi nhà thân yêu khi xa gia đình. Hãy nghĩ đến những điều mà bạn yêu thích nhất trong cuộc sống trước khi nhập học và tạo ra chúng ngay ở chính ngôi trường của bạn.

Bạn có những người bạn tuyệt vời? Hãy gặp gỡ 10 người bạn mới mỗi tuần. Bạn yêu thích các công tác cộng đồng? Hãy gia nhập một trung tâm tình nguyện của trường, tham gia những công tác chính phủ dành cho sinh viên, hay làm cho một tờ báo sinh viên. Bạn mong muốn được tham gia các hoạt động xã hội? Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không gia nhập một câu lạc bộ và đăng ký tham gia các hoạt động cùng họ.

Tham gia các hoạt động ngoại khóa sẽ giúp bạn nhanh chóng vượt qua nỗi nhớ nhà 

 
4. Không bao giờ quá muộn khi bạn muốn hòa nhập:

Bạn đã bỏ lỡ một câu lạc bộ trong trường và quen rất ít người trong những tuần đầu. Không vấn đề gì! Những điều tốt đẹp ở đại học không chỉ là có một nhóm bạn thân như thời trung học. Những người bạn trong và ngoài câu lạc bộ, các tổ chức sinh viên và vòng tròn xã hội có ở mọi lúc mọi nơi.

Hãy đến Văn phòng Hoạt động Sinh viên và tham vấn danh sách các câu lạc bộ. Đừng quên ghé thăm đài phát thanh và hỏi xem họ còn tuyển người dẫn chương trình hay không. Đề xuất thành lập nhóm học trong lớp hóa học nếu bạn sắp sửa có buổi nghiên cứu vào thứ Năm tới. Tất cả không bao giờ là quá muộn!

5. Hãy biết rằng bạn không đơn độc:

Bạn có thể nghĩ rằng mình là người duy nhất phải vật lộn với nỗi nhớ nhà, nhưng bạn đã sai lầm. Hãy chủ động tiếp cận với những người khác. Hãy lên kế hoạch cho một buổi tối “sum họp gia đình” ngay trong phòng của bạn, nơi mà mọi mọi người có thể mang một tấm chăn, một ít đồ ăn nhẹ và cùng xem DVD.

Trên tất cả, hãy tìm cho mình những người bạn mới và tình nguyện tham gia vào một hoạt động tập thể. Bạn sẽ nhận ra giá trị của gia đình mới và cảm thấy mình là người may mắn khi được đi học.

Hồng Minh

 

Bình luận
vtcnews.vn