5 bé sơ sinh bị đánh rơi hiện thế nào?

Sức khỏeThứ Tư, 24/07/2013 06:39:00 +07:00

(VTC News) – Đến chiều 23/7, 5 bé sơ sinh bị đánh rơi tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã xuất viện trong tình trạng sức khỏe được đánh giá là ổn định.

(VTC News) – Đến chiều 23/7, 5 bé sơ sinh bị đánh rơi tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã xuất viện trong tình trạng sức khỏe được đánh giá là ổn định.

Xuất viện sau khi thống nhất cam kết

Chiều 23/7, phóng viên có mặt tài phòng 30 – 32, khoa A3, bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Cả 5 cháu bé sơ sinh bị điều dưỡng Vân Anh đánh rơi từ xe đẩy vào ngày 14/7 đã được xuất viện.

Cử nhân điều dưỡng Ngô Lương, trực tại khoa A3 đã xác nhận với phóng viên như vậy.

trẻ sơ sinh
Các cháu bé sơ sinh được đảm bảo an toàn hơn sau sự cố đánh rơi trẻ. (Ảnh: Nguyễn Tâm)
Phòng 30 – 32 được đặt thông nhau, có 2 cửa riêng biệt. Có thể nói 2 phòng này khá sang so với những căn phòng khác. Phòng sạch sẽ, có điều hòa. Tuy nhiên, để đi đến phòng tắm trẻ, cần phải qua 1 dãy phòng khác, lối đi khá hẹp, chỗ ra vào gần cửa bị dốc.

Sau khi xảy ra sự cố, các cháu được chăm sóc cẩn thận hơn. Đầu giờ sáng, bác sĩ  thăm khám, cho đi tắm rửa. Việc đưa các cháu đi tắm đã được chú ý hơn trước. Xe to được thay thế cho xe nhỏ, xung quanh có mái che chắn. Có 2 nữ điều dưỡng cùng đi. Các cháu được tắm vào khoảng 8 giờ đến 9 h 30 sáng.

Theo quan sát, với các cháu bé khác, điều dưỡng đã cẩn thận hơn mỗi khi bế, đưa đón các cháu đi tiêm, và trả lại cho gia đình.

Trước đó, chiều 22/7, gia đình 5 bé sơ sinh bị điều dưỡng đánh rơi đã có buổi làm việc với bệnh viện để chốt lại những vấn đề đưa ra trong bản cam kết.

Lý do là, ngày 19/7, bệnh viện có đưa ra bản cam kết hỗ trợ thăm khám cho các cháu vào thời điểm 01 tháng, 03 tháng, 01 năm và theo dõi định kỳ trong 5 năm đầu thay vì “chịu mọi tổn phí khám chữa bệnh đến khi các cháu đủ tuổi vị thành niên. Cháu nào không khỏi bệnh thì bệnh viện phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và chi phí đến hết cuộc đời” như thống nhất trước đó. Với cam kết này, các gia đình không bằng lòng.

Cuối cùng, 2 bên thống nhất bệnh viện sẽ theo dõi sức khỏe các cháu cho đến khi các bé được 5 tuổi. Trong thời gian 5 năm này, bệnh viện nhận thăm khám miễn phí cho các cháu. Nếu nhẹ thì cho đơn về điều trị, nếu nặng thì sẽ chuyển sang chuyên khoa nhi.

Ngoài ra, bệnh viện sẽ trả toàn bộ chi phí nếu cháu nào bị bệnh bất thường trong thời gian cam kết. Nhưng bệnh đó phải có nguyên nhân do bị ngã gây ra.

Nhiều bà mẹ lo lắng

Sau khi sự cố trên xảy ra, nhiều bà mẹ cũng như người nhà có người thân đẻ tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội tỏ ra lo lắng. Chị Hoàng Thị Tiến, đi trông em dâu sinh con được 1 ngày nói: “Ở cả khoa mới có 1 phòng tắm.

Cứ 7 giờ sáng, người nhà bị yêu cầu ra ngoài để các bác sĩ khám. Tiếp theo từ 8 giờ đến 9h30' các cháu sẽ được lần lượt đem đi tắm.

phòng tắm
Mỗi khi các con được đưa đi tắm, nhiều bà mẹ tỏ ra lo lắng. (Ảnh: Nguyễn Tâm) 
Nhưng sau vụ điều dưỡng làm rơi cháu bé. Tôi cứ nghĩ đến mà rùng cả mình. Chỉ lo họ bế cháu mình đi không cẩn thận làm ngã thì chết. Cháu mới sinh nên non nớt lắm”.

Còn Chị Hoa, sản phụ vừa sinh con được 1 ngày nhưng những thông tin về việc đánh rơi  5 cháu bé, chị biết rất rõ. Con chị sinh non chỉ nặng 2,5 kg nhưng cháu vẫn bú mẹ bình thường. Việc cho con đi tắm hằng ngày là việc phải làm để vệ sinh cho cháu.

Tuy nhiên, chị băn khoăn vì người nhà không được theo các cháu đến phòng tắm. Không biết các cháu được tắm rửa thế nào. Liệu ngoài việc bị rơi, thì  các cháu có bị nhầm lẫn hay không?

Sau sự cố trên, nhiều người thấy mừng vì thái độ điều dưỡng được cải thiện đáng kể. Chị Bình (Đông Anh, Hà Nội) đi chăm em chia sẻ: “Trước Tết, tôi từng đi chăm con gái sinh, giờ thì chăm em dâu.

Tôi và bà này (một người cũng đi trông con gái đẻ - pv) mà nằm ở cái giường trống thì bị quát tháo ầm ĩ ngay chứ không được nằm tranh thủ nghỉ ngơi như bây giờ đâu. Giờ thấy các cô ấy nhẹ nhàng hơn, tươi cười hơn rồi.

Tôi nghĩ việc đánh rơi các cháu cũng thật đáng trách nhưng có lẽ là do sơ suất của điều dưỡng thôi, chứ tôi không nghĩ họ cố tình làm vậy. Muốn vào đây đã khó rồi, ai lại chỉ vì mấy chục ngàn mà cố tình đánh rơi các cháu”.

Trước đó, 9 giờ sáng ngày 14/7/2013, điều dưỡng Vân Anh thực hiện công việc đón các cháu bé đi tắm. Khi đón 5 cháu bé tại hai phòng điều trị 30 – 32, khoa A3, do có sơ suất trong lúc đẩy xe qua đoạn dốc trước cửa phòng số 32, điều dưỡng Vân Anh trượt chân làm nghiêng đổ xe đón bé dẫn đến hậu quả 5 trẻ sơ sinh bị ngã.

5 bé đã được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương chụp X-quang, chụp CT, siêu âm, để đánh giá nguy cơ chấn thương xương khớp, sọ não, phủ tạng. Kết quả 4/5 cháu đều khỏe mạnh, 1 cháu bị ngã nặng nhất do văng ra xa, nghi ngờ chấn động não được giữ lại Bệnh viện Nhi để theo dõi.

Sau một đêm được giám sát chặt chẽ, sức khỏe của bé bình thường và đã được đưa về Bệnh viện phụ sản Trung ương. Đến ngày 23/7, tất cả các bé đã được xuất viện.

Theo phản ánh của người nhà nạn nhân, mỗi lần các điều dưỡng đến đưa con của họ đi tắm, người nhà đều phải để tiền từ 30.000 - 50.000 đồng vào tã của cháu bé để các điều dưỡng tắm cho con được sạch sẽ. Sáng ngày 14/7, do có 2 gia đình không đổi được tiền lẻ nên đã không bỏ tiền vào tã các cháu. Có lẽ do nhận các bé mà không thấy tiền nên điều dưỡng viên Vân Anh đã có thái độ vùng vằng, cáu giận.

Điều dưỡng Vân Anh đã bị tạm đình chỉ công tác để đợi kết luận cuối cùng.


Nguyễn Tâm

Bình luận
vtcnews.vn