49 người chết và bị thương do tai nạn giao thông trong ngày thứ tư nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sựThứ Ba, 30/04/2019 17:25:00 +07:00

Trong ngày 30/4, cả nước xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết, 27 người bị thương.

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong ngày 30/4, cả nước xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông, làm 49 người thương vong. Trong đó, số người chết là 22 người, bị thương 27 người.

Cụ thể, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 34 vụ, làm chết 21 người, bị thương 27 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người.

"So sánh với ngày thứ 4 kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm ngoái (2018) thì năm nay (2019) đã giảm 2 vụ (tức -5,40%), giảm 5 người chết (tức -18,51%), giảm 6 người bị thương (tức -18,18%)", báo cáo cho hay.

Như vậy, sau 4 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5/2019, cả nước xảy ra 111 vụ tai nạn giao thông, làm chết 80 người, bị thương 79 người.

59215982_345172969463434_6717942210928574464_n

Sáng 30/4, xe ô tô Inova 7 chỗ bị lật nghiêng sau khi va chạm với xe ô tô 5 chỗ hiệu Hyundai ở Đà Nẵng.

So sánh với 4 ngày đầu kỳ nghỉ năm ngoái thì năm nay đã giảm 2 vụ (giảm 1,77%), tăng 1 người chết (tăng 1,26 %).

Về công tác xử lý vi phạm an toàn giao thông, lực lượng CSGT đường bộ phát hiện, xử lý gần 2.700 trường hợp vi phạm, phạt trên 2,5 tỷ đồng, tạm giữ 497 phương tiện, 417 giấy tờ các loại. Đường thủy xử lý 236 trường hợp, phạt 184 triệu đồng.

Cũng trong ngày 30/4, đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhận được 12 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản về việc: nhồi nhét hành khách, chở quá số người quy định và tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường. Đơn vị đã yêu cầu các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh.

Sáng nay, đường phố tại thành phố Hà Nội, TP.HCM đã thông thoáng hơn do người dân đã về quê nghỉ lễ, không còn xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại các điểm cửa ngõ ra vào thành phố.

Đêm 29/4 và sáng 30/4, tại thành phố Hà Nội có mưa to gây ngập úng trên nhiều tuyến đường gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại vui chơi của nhân dân.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn