48 đội dự World Cup 2026, tuyển Việt Nam có dám mộng mơ?

Thể thaoThứ Ba, 10/01/2017 17:27:00 +07:00

FIFA quyết định nâng số đội dự World Cup lên 48 đội, bắt đầu từ World Cup 2026.

Hội đồng FIFA vừa nhất trí nâng số đội dự World Cup 2026 lên 48 đội. Theo đó, 48 đội lọt vào vòng chung kết World Cup 2026 sẽ được chia thành 16 bảng, mỗi bảng 3 đội. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn, chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào đá vòng knock-out.

Như vậy, tổng cộng sẽ có 80 trận đấu thay vì 64 trận với 32 đội như hiện nay.

world cp

 World Cup sẽ đến gần hơn với các quốc gia châu Á, châu Phi

Với 48 đội lọt vào vòng chung kết, châu Âu có 16 suất thay vì 13 như hiện nay. Châu Phi sẽ có 9 đại diện, tăng thêm tới 5 đội còn châu Á được nhận thêm 4 suất. Các khu vực Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Đại Dương giữ nguyên phương thức lựa chọn như hiện tại.

Các lượt sút luân lưu nhiều khả năng cũng được sử dụng để xác định đội thắng cuộc thay vì kết quả hòa hòng tránh những tính toán có lợi cho hai đội thi đấu đối kháng trong bảng chỉ có 3 đội.

Kế hoạch này được xem là đứa con tinh thần của tân chủ tịch FIFA Infantino và nó nhận được sự ủng hộ của nhiều ngôi sao trong làng bóng đá thế giới như Jose Mourinho hay Diego Maradona.

Maradona bình luận: "Cách làm này sẽ giúp các quốc gia có quyền mơ ước và theo đuổi niềm đam mê với trái bóng, để mỗi đội tuyển không còn phải bắt đầu vòng loại với tâm thế của những kẻ thất bại, lót đường".

Bình luận của Maradona cũng như tư tưởng cải cách từ Infantino là trao thêm nhiều cơ hội hơn cho bóng đá của các quốc gia kém phát triển ở châu Phi, châu Á. Riêng với khu vực châu Á, việc có đến 8 suất dự World Cup sẽ mở ra thêm cánh cửa đến sân chơi bóng đá lớn nhất thế giới cho cả những đội bóng ở khu vực Đông Nam Á như Việt Nam hay Thái Lan.

Trong 10 năm tới, việc chỉ có 1,2 đại diện lọt vào vòng loại cuối cùng ở khu vực châu Á đến việc giành suất chính thức dự World Cup là hoàn toàn nằm trong tầm với của Thái Lan, Việt Nam hay Malaysia. Hi vọng, VFF sẽ nhìn thấy vận hội này để có những tính toán, quyết tâm đưa đội tuyển Việt Nam lần đầu góp mặt tại World Cup.

Hiện FIFA chưa quyết định nước chủ nhà chính thức của World Cup 2026. Theo quy luật, chủ nhà của World Cup 2026 sẽ nằm ở khu vực Bắc Mỹ.

Các cột mốc thay đổi format tổ chức World Cup

1930 - Chủ nhà: Uruguay - 13 đội- 18 trận đấu

1934 - Italy - 16 đội - 17 trận đấu

1950 - Brazil - 13 đội - 22 trận đấu

1954 - Thụy Sỹ - 16 đội - 26 trận đấu

1974 - Tây Đức - 16 đội - 38 trận đấu

1982 - Tây Ban Nha - 24 đội - 52 trận đấu

1986 - Mexico - 24 đội - 52 trận đấu

1998 - Pháp - 32 đội - 64 trận đấu

Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn