44 học sinh tiểu học bị ngộ độc do ăn nhầm bột thông bồn cầu ở trường giờ ra sao?

Sức khỏeThứ Ba, 05/03/2019 12:42:00 +07:00

Sở GD&ĐT Hải Dương vừa thông tin mới nhất liên quan đến 44 học sinh ngộ độc khi ăn phải bột thông bồn cầu ở Hải Dương.

Liên quan đến vụ 44 học sinh ngộ độc do ăn nhầm phải bột thông bồn cầu ở Hải Dương, trưa 5/3, trả lờiVTC News, ông Trần Văn Nghìn – Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Hải Dương cho biết, cơ quan chức năng cũng như nhà trường và ngành giáo dục Hải Dương đang tập trung vào việc điều trị, chăm sóc sức khỏe cho các em học sinh.

Đến trưa nay (5/3), 14 học sinh điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Chí Linh (Hải Dương) đã được xuất viện.

32 học sinh khác điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương sức khỏe cũng ổn định. Các cháu đã ăn được cháo, uống được sữa. Hôm nay một số cháu sẽ được xuất viện. Hiện các bác sỹ vẫn tiếp tục điều trị, theo dõi và nhận thấy tình trạng của học sinh có dấu hiệu tiến triển tốt.

ttxvn_bon_cau

 Các học sinh đang được chăm sóc, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Cũng theo ông Nghìn, sau khi học sinh ổn định sức khỏe và đi học trở lại, lực lượng chức năng và ngành giáo dục sẽ có cuộc họp với giáo viên, nhất là cô giáo bất cẩn để bột thông cầu trong hành lang.

Trước đó, sáng 4/3, tại Trường Tiểu học xã Bắc An, giáo viên Cao Thị Hà mua 4 gói bột màu trắng thông bồn cầu và để ở gầm cầu thang của trường. Cô Hà định tối mang về thông tắc bể phốt. Nhưng không may trong giờ ra chơi, một học sinh lớp 5A lấy ra ăn, chia cho các bạn cùng lớp và các em khóa dưới.

Sự việc khiến 44 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 bị ngộ độc phải đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh và Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương. 

Lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng khắc phục hậu quả, xác minh và làm rõ vụ việc.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn