41 tuổi, Lâm Phong được giao vai Trương Vô Kỵ trong 'Ỷ Thiên Đồ Long ký'

Sao thế giớiThứ Bảy, 23/05/2020 11:57:39 +07:00

Đạo diễn Vương Tinh đưa ra lời lý giải vì sao chọn tài tử 41 tuổi Lâm Phong đóng vai Trương Vô Kỵ của "Ỷ Thiên Đồ Long ký" bản điện ảnh 2020.

Hôm 7/5, nhà sản xuất nổi tiếng Hong Kong Vương Tinh công bố dàn diễn viên tham gia dự án Ỷ Thiên Đồ Long ký 2020. Phim do công ty điện ảnh của đạo diễn Từ Nhĩ Đông sản xuất với vốn đầu tư 200 triệu NDT. Trong đó, nam chính Trương Vô Kỵ được giao cho Lâm Phong.

Thời điểm tạo hình nhân vật Trương Vô Kỵ được công bố, không ít người đã thể hiện sự thất vọng. Trên khắp các diễn đàn phim ảnh, khán giả đánh giá Lâm Phong quá già để vào vai này. Trong nguyên tác của Kim Dung, Trương Vô Kỵ được giới thiệu là một cậu thiếu niên chỉ vừa tròn 22 tuổi.

41 tuổi, Lâm Phong được giao vai Trương Vô Kỵ trong 'Ỷ Thiên Đồ Long ký' - 1

Lâm Phong bị chê già khi vào vai Trương Vô Kỵ.

Trước phản ứng không mấy tích cực cho Ỷ Thiên Đồ Long ký, mới đây, Vương Tinh đã mở một buổi livestream trên Weibo để quảng bá cũng như giải đáp thắc mắc của khán giả

Xoay quanh câu hỏi lý do chọn Lâm Phong vào vai Trương Vô Kỵ khi anh đã bước sang tuổi 41, đạo diễn xứ Hương Cảng cho hay: "Tôi không nghĩ rằng Lâm Phong quá tuổi đâu. Bản của tôi khắc họa một Trương Vô Kỵ ở độ tuổi ngoài 30, vì thế tuổi tác của cậu ấy là vừa đủ. Hơn nữa, khả năng diễn xuất của Lâm Phong cũng rất tốt. Nếu đã đáp ứng đủ mọi tiêu chí đặt ra, không lý gì tôi không giao vai nam chính cho cậu ấy".

Bên cạnh đó, Vương Tinh cũng thẳng thắn phủ nhận tin đồn sẽ giao vai diễn Tiểu Chiêu cho con gái của Khâu Thục Trinh - Thẩm Nguyệt. Trong quá khứ, nam đạo diễn từng hết lòng nâng đỡ Khâu Thục Trinh trở thành giai nhân đình đám của showbiz Hong Kong. Và chính biểu tượng gợi cảm cũng từng được Vương Tinh chọn đóng vai tỳ nữ của Trương Vô Kỵ trong Ỷ Thiên Đồ Long ký năm 1993.

"Không có chuyện đó, lựa chọn diễn viên chuyên nghiệp sẽ là ưu tiên hàng đầu", ông cho hay.

41 tuổi, Lâm Phong được giao vai Trương Vô Kỵ trong 'Ỷ Thiên Đồ Long ký' - 2

Thẩm Nguyệt được đồn đoán sẽ nối bước mẹ đóng vai Tiểu Chiêu trong "Ỷ Thiên Đồ Long ký 2020".

Vương Tinh sinh năm 1955 tại Hong Kong, là diễn viên, đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất có tiếng từ thập niên 1970. Những bộ phim nổi tiếng bấy giờ có Dương môn nữ tướng, Hoắc Nguyên Giáp, Thiếu Lâm truyền nhân, Hoàng tử ếch xanh, Phi Hồ ngoại truyện, Nguyên Chấn Hiệp, Thánh bài, Học cảnh uy Long, Lộc đỉnh ký, Sòng bạc Macau…

Năm 1993, Vương Tinh từng sản xuất Ỷ Thiên Đồ Long ký năm 1993 với dàn diễn viên đình đám Lý Liên Kiệt trong vai Trương Vô Kỵ, Trương Mẫn trong vai công chúa Triệu Mẫn, Lê Tư vai Chu Chỉ Nhược, Khâu Thục Trinh đóng Tiểu Chiêu, Hồng Kim Bảo đóng Trương Tam Phong, Ngô Trấn Vũ diễn Trương Thúy Sơn....

Còn bản phim của 20 năm sau là sự tham gia của Lâm Phong đóng vai chính Trương Vô Kỵ, Cổ Thiên Lạc đóng Trương Thúy Sơn. Nữ chính Triệu Mẫn sẽ do người đẹp Văn Vịnh San thủ vai. Vai diễn Chu Chỉ Nhược được giao cho người đẹp Khâu Ý Nùng đảm nhiệm. Chân Tử Đan làm khách mời với vai Trương Tam Phong. Diễn viên vào vai nhân vật Tiểu Chiêu đến nay vẫn còn bỏ ngỏ.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn