4.000 cây hoa anh đào được trồng tại các công viên Hà Nội

Thời sựThứ Hai, 12/09/2016 17:17:00 +07:00

Dự kiến đến năm 2017, hoa anh đào sẽ nở đợt hoa đầu tiên tại các công viên ở Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa có buổi tiếp ông Kitaoka Shinichi, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA). 

hoa1

 Năm 2017, hoa anh đào sẽ nở đợt hoa đầu tiên. Ảnh minh họa

Theo lãnh đạo TP Hà Nội trong những năm tới, Hà Nội chủ trương tập trung xử lý toàn diện môi trường. Trong đó sẽ trồng 1 triệu cây xanh ở Hà Nội, xây dựng 25 công viên mới, trong đó có 5 công viên đạt chuẩn quốc tế như công viên Kim Quy vừa khởi công cách đây ít ngày; Hơn 4.000 cây hoa anh đào Nhật Bản tặng sẽ được trồng ở các công viên quanh Hà Nội. Dự kiến năm 2017, hoa anh đào sẽ nở hoa đợt đầu tiên. 

Đề cập về vấn đề này, ông Kitaoka Shinichi bày tỏ xúc động khi hoa anh đào là biểu trưng thiêng liêng của nước Nhật và TP Hà Nội - Việt Nam là nơi duy nhất ở Đông Nam Á, được Nhật Bản đưa trồng loại hoa này. 

Video: Hà Nội chi hàng chục tỷ hàng năm để cắt cỏ, tỉa hoa

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn