40 tấn thịt nhiễm dịch tả lợn Châu Phi trong cơ sở sản xuất chả giò ở Đồng Nai

Thời sựThứ Hai, 19/08/2019 16:07:00 +07:00

Lực lượng chức năng phát hiện 40 tấn thịt bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi tại cơ sở sản xuất chả giò ở huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Ngày 19/8, ông Võ Văn Tỉnh, quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Đồng Nai cho biết, 40 tấn thịt heo vừa được phát hiện đều bị nhiễm dịch tả lơn Châu Phi tại một cơ sở sản xuất chả giò.

Theo đó, trưa 12/8, Đội Quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý thị trường Đồng Nai phối hợp với Trạm Thú y huyện Trảng Bom kiểm tra cơ sở sản xuất chả giò tại xã Tây Hòa do ông Hoàng Đình Cảnh làm chủ.

thit heo ga

Số thịt heo, gà bị lực lượng chức năng phát hiện. 

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 2 thùng container chứa 40 tấn thị heo, gà không rõ nguồn gốc và bốc mùi hôi thối.

Cơ sở này không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số thịt heo, gà nói trên.

Theo kết quả xét nghiệm được công bố, số thịt này bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi.

SONG NGƯ
Bình luận
vtcnews.vn