40 ngày Kobani chìm trong lửa đạn, gần 1.000 người chết

Thế giớiThứ Hai, 27/10/2014 11:41:00 +07:00

(VTC News) - CNN dẫn nguồn nhóm giám sát Syria cho biết chỉ riêng thành phố Kobani trong 40 ngày qua đã có ít nhất 800 người thiệt mạng do chống IS.

(VTC News) - CNN dẫn nguồn nhóm giám sát Syria cho biết chỉ riêng thành phố Kobani trong 40 ngày qua đã có ít nhất 800 người thiệt mạng do chống IS.

Theo CNN, đa số những người thiệt mạng là chiến binh Hồi giáo cực đoan IS và binh sĩ lực lượng người Kurd, chiến đấu để giành quyền kiểm soát Kobani.

Những cột khói bốc lên nghi ngút ở Kobani 

Thông tin từ nhóm giám sát có trụ sở London cho biết con số thương vong bắt đầu bùng phát từ ngày 16/9, khi IS bắt đầu tổ chức tấn công quy mô lớn vào vùng đất của người Kurd ở Syria. Trong đó, 481 người chết là chiến binh IS.

Nguyên nhân những cái chết của chiến binh Hồi giáo IS có sự góp mặt của một nữ chỉ huy người Kurd, khi cô dẫn đầu cuộc phục kích và đánh bom tự sát.

Trong khi đó, con số thương vong của các binh sĩ người Kurd ở Kobani trong 40 ngày qua là 302 người.

Bên cạnh đó, số thường dân thiệt mạng được xác định là 21 người, trong đó có 2 nạn nhân của các vụ chặt đầu. 

Tuy nhiên, CNN cho rằng con số thương vong thực tế có thể cao hơn nhiều, thậm chí có thể gấp đôi số lượng được công bố.
Video bom xe phát nổ ở Kobani

Căn cứ để suy đoán số lượng thương vong thực tế có thể cao hơn nhiều là vì có khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường trong khi các khu dân cư trong khu vực liên tục bị bắn phá bởi cả 2 bên.

CNN cho biết hiện nay gần 200.000 người dân của thành phố đã tìm cách di chuyển sang các khu vực tị nạn ở nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ.

Tùng Đinh (Theo CNN)
Bình luận
vtcnews.vn