4 tháng sau sự cố sập mái hội trường ở Hậu Giang: Vẫn chờ kết quả giám định

Thời sựThứ Bảy, 07/12/2019 12:30:00 +07:00

Sau gần 4 tháng xảy ra sự cố sập mái hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), ngành chức năng tỉnh này vẫn chờ kết quả giám định.

Ngày 7/12, ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang cho biết, đến nay, Sở này vẫn chưa nhận được kết quả giám định về nguyên nhân vụ sập mái hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang).

Theo ông Nghĩa, đơn vị thực hiện giám định là Phân viện Khoa học Công nghệ Xây Dựng miền Nam (trực thuộc Viện Khoa học Công nghệ Xây Dựng, Bộ Xây dựng) vừa trình kết quả giám định cho Viện Khoa học Công nghệ Xây Dựng. Tuy nhiên, kết quả này chưa được Viện Khoa học Công nghệ Xây Dựng thống nhất.

“Kết quả thì Phân viện Khoa học Công nghệ Xây Dựng miền Nam đã trình ra Viện để ký nhưng bảo vệ vòng 1 thì ngoài đó chưa thống nhất kết quả cho nên các anh về làm lại”, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang cho biết.

4-thang-sau-su-co-sap-mai

Hiện trường vụ sập mái hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu ngày 10/8. 

Hiện, Sở xây dựng tỉnh Hậu Giang đang hối thúc đơn vị giám định sớm có kết quả về nguyên nhân vụ sập mái hội trường để địa phương thực hiện các bước tiếp theo.

“Chính thức ký hợp đồng từ ngày 15/10. Trong đề cương cam kết là 8 đến 10 tuần thì có kết quả. Trong tuần rồi, tôi có văn bản gửi ra ngoài đó đề nghị Viện sớm ký ban hành gửi về cho chủ đầu tư, Sở xây dựng để báo cáo UBND tỉnh”, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang thông tin thêm.

Trước đó, sáng 10/8, sau 8 tháng bàn giao đưa vào sử dụng, Hội trường thuộc công trình khu hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu bất ngờ sập mái. Rất may, sự cố không gây thiệt hại về người. Được biết, hội trường này nằm trong Khu hành chính thị trấn vừa được bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 12/2018.

Công trình khu hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu có thời gian xây dựng 3 năm, tổng diện tích hơn 4.400m2 với tổng mức đầu tư là 15 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất trụ sở thị trấn Ngã Sáu là 11,3 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương.

Sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh cùng một số cơ quan chuyên môn vào cuộc làm rõ nguyên nhân. Trong đó, Công an tỉnh là đơn vị chủ trì, Sở Xây dựng chỉ phụ trách việc giám định về sự cố của công trình.

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn