4 tàu cảnh sát biển TQ lại 'trêu ngươi' Nhật Bản

Thế giớiThứ Ba, 29/10/2013 12:42:00 +07:00

(VTC News) – Nhật Bản đã triệu đại sứ Trung Quốc để phản đối việc Bắc Kinh điều 4 cảnh sát biển xâm phạm vùng biển gần quần đảo Senkaku.

(VTC News) – Nhật Bản đã triệu đại sứ Trung Quốc để phản đối việc Bắc Kinh điều 4 cảnh sát biển xâm phạm vùng biển gần quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư).

Theo hãng tin Kyodo News của Nhật Bản, sáng qua (28/10), 4 tàu cảnh sát biển Trung Quốc lại xâm phạm vùng biển gần quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư), nơi mà cả Nhật Bản và Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.

tàu cảnh sát biển Trung quốc
Tàu cảnh sát biển Trung Quốc gần quần đảo Điếu Ngư/Senkaku. Ảnh: minh họa 

Cùng ngày, chính quyền Tokyo đã triệu đại sứ Trung Quốc để phản đối về vụ việc trên. Đây là lần thứ hai trong tháng 10, tàu công vụ Trung Quốc thực hiện cái gọi là 'thực thi pháp luật' ở vùng biển cách Điếu Ngư/Senkaku 12 hải lý.

Trong cuộc họp báo cùng ngày, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói: “Trung Quốc nhiều lần xâm phạm lãnh hải Nhật Bản, thật đáng tiếc!”.

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản nói 4 tàu cảnh sát biển Trung Quốc lần lượt mang số hiệu 1123, 2102, 2166 và 2350 đã đi vào vùng biển cách quần đảo Điếu Ngư/Senkaku 12 hải lý. Khi tàu cảnh sát biển Nhật Bản yêu cầu 4 tàu cảnh sát Trung Quốc rút khỏi lãnh hải Nhật Bản thì thuyền viên trên những tàu này đã dùng tiếng Nhật và tiếng Trung nói 'Điếu Ngư là lãnh thổ của Trung Quốc'.

Hôm 25/10 vừa qua,  Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản phải điều chiến đấu cơ F-15 tới đánh chặn 4 máy bay quân sự của Trung Quốc gồm 2 máy bay ném bom H-6 và 2 máy bay cảnh báo sớm Y-8 khi phát hiện chúng bay qua đảo Okinawa của Nhật Bản.


Vài ngày trước đó, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố cho phép bắn hạ bất cứ máy bay không người lái (UAV) nào xâm phạm không phận Nhật Bản.

Tố Ngôn
Bình luận
vtcnews.vn