4 “quái xế” Hà Thành lĩnh án vì đua tốc độ lúc nửa đêm

Pháp luậtThứ Sáu, 20/08/2010 07:12:00 +07:00

(VTC News) - Nổi hứng giữa đêm, 4 thanh niên đi tìm đoàn đua xe rồi nhập hội. Cả nhóm nẹt pô, rú ga, chạy tốc độ cao, lạng lách trên phố.

(VTC News) - Nổi hứng giữa đêm, 4 thanh niên đi tìm đoàn đua xe rồi nhập hội. Cả nhóm nẹt pô, rú ga, chạy tốc độ cao, lạng lách trên phố, gây ra cảnh mất trật tự.

Ngày 19/8, TAND TP Hà Nội mở phiên xử 4 “quái xế” về tội gây rối trật tự công cộng vì tham gia đua xe trái phép gây náo loạn đường phố thủ đô.

 Bốn "quái xế" tại phiên tòa
Theo cáo trạng, khoảng 1h ngày 6/6/2010, Nguyễn Bá Cương (20 tuổi) ngồi quán internet ở phố Bùi Xương Trạch đã rủ bạn là Dương Văn Hưng (20 tuổi), cùng trú ở Hà Nội, đi tìm đoàn đua xe để tham gia. Hưng đồng ý và mang chiếc Wave đỏ đến chở Cương đi lòng vòng các tuyến phố.

Đến khoảng 2h cùng ngày, hai đối tượng này phát hiện một đoàn đua khoảng 10-15 người chạy với tốc độ 60-70 km/h tại khu vực Hàng Đậu, quận Hoàn Kiếm. Hưng và Cương nhập đoàn và chạy rượt, lượn lách, đánh võng qua các tuyến phố. Khi đến phố Điện Biên Phủ, cả nhóm bị cảnh sát cơ động truy đuổi nên đã giải tán.

Chạm trán với cảnh sát cũng không làm hai đối tượng này sợ bỏ cuộc, trái lại, cả hai đến trước cửa Nhà hát lớn ngồi uống nước rồi gặp một nhóm chừng 7-8 “quái xế” tiếp tục cuộc đua. Họ nẹt pô, rú ga ầm ĩ, chạy với tốc độ 70km/h, gây náo loạn đường phố. Do xe bị đổ, Hưng bị bắt, Cương bỏ chạy và sau đó cũng bị bắt.

Cũng vào 1h sáng ngày 6/6/2010, tại một quán bi-a trên đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Nguyễn Văn Khởi và Nguyễn Văn Mạnh (cùng 21 tuổi), nổi hứng liền rủ nhau đi tìm đoàn đua xe để cùng tham gia. Khoảng 3h cùng ngày, họ gặp một đoàn đua khoảng 50 người lao vun vút trên phố. Chạy theo đoàn đua đến đường Kim Mã, Khởi và Mạnh bị cảnh sát bắt giữ.

Bốn bị cáo trên bị đưa ra xét xử về tội gây rối trật tự công cộng. Trước vành móng ngựa, nhóm quái xế đã thừa nhận hành vi đua xe trái phép, gây náo loạn phố phường và bức xúc trong người dân.

Trong số 4 bị cáo này, Cương từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản, Hưng 3 tiền sự về các tội cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích và bị bắt buộc đi trường giáo dưỡng năm 2007.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Cương 20 tháng, Hưng 18 tháng tù giam, Khởi 10 tháng tù treo, Mạnh 8 tháng tù treo.

Nhật Anh

 

 

Bình luận
vtcnews.vn