4 nước Đông Bắc Á bất ngờ hội ngộ tại Trung Quốc

Thế giớiThứ Ba, 10/01/2012 05:53:00 +07:00

(VTC News) – Giữa lúc Tổng thống Hàn Quốc đang ở thăm chính thức Trung Quốc, Nhật Bản cũng có cuộc hội kiến bí mật với đại diện Triều Tiên tại miền Đông Bắc.

(VTC News) – Hôm qua (9/1), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc kéo dài 3 ngày, tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã cùng với Chủ tịch nước chủ nhà Hồ Cẩm Đào trao đổi về quan hệ hai nước và các vấn đề chung.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào bày tỏ vui mừng chào đón Tổng thống Lee Myung-bak với tư cách vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên 'xông đất' Trung Quốc trong năm 2012; cũng như bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy trao đổi hợp tác song phương, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược lên một tầm cao mới.

Trong thời gian ở thăm Trung Quốc, Lee Myung-bak cũng sẽ hội kiến Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Ngô Bang Quốc, Thủ tướng Quốc vụ viện Ôn Gia Bảo. Hai bên sẽ đi sâu trao đổi ý kiến về quan hệ Trung – Hàn cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Ngoài ra, ông Lee Myung-bak còn tham dự hàng loạt các hoạt động như Hội thảo của các nhân sĩ nhân dịp kỷ niệm tròn 20 năm Trung – Hàn thiết lập quan hệ ngoại giao, dự tiệc với doanh nghiệp Trung – Hàn...

Tổng thống Hàn Quốc (trái) và Chủ tịch nước Trung Quốc (phải) 

Đây là chuyến thăm Trung Quốc thứ hai của Tổng thống Lee Myung-bak kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 2/2008. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi bày tỏ: "Năm nay là tròn 20 năm Trung – Hàn thiết lập quan hệ ngoại giao, cũng là năm giao lưu hữu nghị Trung – Hàn, quan hệ hai nước đang đứng trước cơ hội phát triển to lớn.

Trung Quốc rất coi trọng chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Lee Myung-bak, mong muốn cùng nỗ lực với Hàn Quốc, thông qua chuyến thăm này, tăng cường tin cậy lẫn nhau về chính trị giữa hai quốc gia, làm sâu sắc giao lưu và hợp tác trên các lĩnh vực, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Trung – Hàn tiếp tục phát triển hơn nữa”.

Trong khi đó, nguồn tin từ Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cho hay, cũng trong ngày hôm qua (9/1), nước này đã có một cuộc hội kiến bí mật với đại diện CHDCND Triều Tiên tại miền Đông Bắc Trung Quốc.

Kyodo News cho hay, cựu Quốc vụ khanh Hiroshi Nakai đã thảo luận cùng phái đoàn được cho là do Đại sứ đặc trách đàm phán bình thường hóa quan hệ với Nhật Bản Song Il-ho của phía Triều Tiên thảo luận về vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc trong chiến tranh.

Đây là lần tiếp xúc quan phương đầu tiên giữa Nhật Bản và Triều Tiên kể từ khi Kim Jong-un, con trai thứ 3 của cố lãnh đạo Kim Jong-il thay cha lên nắm quyền cuối tháng 12/2011.

Mới đây, hôm 7/1, CHDCND Triều Tiên đã lớn tiếng chỉ trích chính phủ Nhật Bản vì có những động thái thiếu thân thiện mà phía Bình Nhưỡng cho là "đê hèn" trong đám tang của Chủ tịch Kim Jong-il như không gửi điện chia buồn và ngăn cản người Triều Tiên ở Nhật về nước viếng nhà lãnh đạo quá cố.

Sáng Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn