4 người bị cán thương vong khi dừng đèn đỏ: Nhân chứng khẳng định tài xế xe tải không có lỗi

Thời sựThứ Năm, 09/02/2017 22:01:00 +07:00

Những người chứng kiến vụ tai nạn khẳng định, xe máy chở bé trai 3 tuổi đã xảy ra va chạm trước đó khiến bé trai bị văng xuống đường đúng lúc xe tải đi qua.

Liên quan đến vụ Dừng đèn đỏ, 4 người trong 1 gia đình bị cán thương vong, nhiều nhân chứng vụ việc cho biết, trong vụ tai nạn này tài xế xe tải không có lỗi.

Bà Nguyễn Thị Tám (bán bánh cuốn gần hiện trường) khẳng định: “Thực sự thì lỗi không phải do xe tải, mà do gia đình bé trai đó bị ngã trước khi xe tải đi tới. Thằng bé văng ra xa, rồi xe tải đi tới, rẽ phải thì thắng không kịp nên mới cán phải”.

1-0708

Hiện trường vụ tai nạn.

Chị Lưu Huỳnh Nga, nhân chứng vụ việc thông tin thêm: “Lúc đó thằng bé ngồi trên xe cô chú nó, mà không ngồi xe ba mẹ. Nghe bảo bà cô mới đi nước ngoài về, nên thằng bé đòi qua ngồi, rồi chú nó chở 4 người một xe, ba mẹ nó đi một xe khác. Đến đèn đỏ, thằng bé cựa quậy làm xe chú nó với ba mẹ nó quẹt nhau, cả mấy người ngã xuống đường. Riêng thằng bé bị văng xa hơn, cùng lúc thì xe tải lao tới rồi cán phải”.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 8/2, anh Huỳnh Thanh Xiên điều khiển xe máy chở theo chị Huỳnh Thị Anh Mai và cháu Huỳnh Đăng Khôi (3 tuổi) cùng 1 bé gái (chưa rõ danh tính) di chuyển trên đường Huỳnh Tấn Phát, từ hướng quận 7 về quận 4 (TP.HCM).

Lúc anh Xiên đang dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Văn Quỳ thì xảy ra va chạm với xe máy dừng sát bên.

Cú va chạm nhẹ khiến mọi người trên xe ngã xuống đường. Riêng cháu Huỳnh Đăng Khôi bị văng xa hơn. Cùng lúc đó, xe tải mang BKS 57K-2240 chạy cùng chiều, rẽ phải thì cán qua người cháu bé, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Video: Ô tô biển xanh tông 2 giáo viên thiệt mạng: Thông tin mới nhất

Thy Huệ
Bình luận
vtcnews.vn