4 luật sư bào chữa cho 'bầu' Kiên

Pháp luậtThứ Bảy, 29/03/2014 08:23:00 +07:00

Bầu Kiên hầu tòa với 4 tội danh:Kinh doanh trái phép, Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Nguyễn Đức Kiên hầu tòa với 4 tội danh là Kinh doanh trái phép, Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế.

Theo đó, thẩm phán Nguyễn Hữu Chính (Phó Chánh án TAND TP Hà Nội) làm chủ tọa. Phiên xử bắt đầu từ ngày 16/4, dự kiến kéo dài đến 29/4, với sự tham gia của 20 luật sư, riêng “bầu” Kiên có 4 luật sư bào chữa.
Tại bản cáo trạng ngày 10/2, Viện KSND Tối cao truy tố thêm 2 bị can gồm Phạm Trung Cang (cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng Á Châu - ACB) và Huỳnh Quang Tuấn (cựu thành viên thường trực HĐQT ACB) về hành vi cố ý làm trái.
Cụ thể, Phạm Trung Cang kí vào biên bản: “Đồng ý việc ủy thác cho các cá nhân để gửi tiền VND và USD tại các tổ chức tín dụng...".
Hành vi ủy thác cho 19 nhân viên gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè và Chi nhánh TPHCM đã vi phạm Điều 106 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010, gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB số tiền hơn 718 tỷ đồng.
Nguyễn Đức Kiên hầu tòa với 4 tội danh là Kinh doanh trái phép, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế.
Nhóm tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản có 2 bị can là Trần Ngọc Thanh, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội; Nguyễn Thị Hải Yến, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội.
6 bị can thuộc nhóm Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng gồm Trần Xuân Giá, nguyên Chủ tịch HĐQT ACB; Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, đều là nguyên Phó Chủ tịch ACB; Lý Xuân Hải, nguyên Tổng Giám đốc ACB; Phạm Trung Cang, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT ACB; Huỳnh Quang Tuấn, nguyên thành viên thường trực HĐQT ACB.

Theo Tri thức
Bình luận
vtcnews.vn