4 giờ đánh đu với tử thần của 5 ngư dân Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc truy đuổi, phun vòi rồng

Thời sựChủ Nhật, 17/03/2019 17:28:00 +07:00

Trước sự truy đuổi từ tàu Trung Quốc, tàu cá Quảng Ngãi va vào đá ngầm và chìm nghỉm khiến 5 ngư dân trải qua 4 tiếng đồng hồ đánh đu mạng sống với tử thần.

12 ngày sau sự cố chìm tàu ở Hoàng Sa, sáng 17/3, 5 ngư dân Quảng Ngãi trên tàu cá gặp nạn ở Hoàng Sa đã về đến đất liền an toàn.

Ngay khi tàu QNg 90620 cập cảng Sa Kỳ, ông Nguyễn Minh Hùng (SN 1975, trú thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) – thuyền trưởng kiêm chủ tàu cùng 4 thuyền viên khác của tàu QNg 90819 TS đã tìm đến lực lượng biên phòng để trình báo sự việc.

IMGP5542 (1)

5 ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa đã trở về đất liền an toàn. 

Lúc này, vẻ phờ phạc và thẫn thờ vẫn còn hiện hữu trên gương mặt của 5 ngư dân vừa trải qua hành trình đánh bắt chẳng khác nào đánh đu mạng sống với tử thần.

Nhắc lại vụ tai nạn trên biển, thuyền trưởng Nguyễn Minh Hùng kể bằng giọng phẫn uất.

Ông Hùng nhớ như in, tầm 10h ngày 6/3, ông cùng 4 thuyền viên khác trên tàu cá QNg 90819 TS khai thác hải sản ở khu vực đảo Đá Lồi (quần đảo Hoàng Sa) – cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 198 hải lý.

Đang đánh bắt, ông Hùng phát hiện tàu Trung Quốc mang số hiệu 44101 áp sát về phía tàu cá của mình.

“Khi tôi lái tàu tăng tốc thì tàu Trung Quốc cũng cố truy đuổi và phun vòi rồng. Cuộc rượt đuổi kéo dài một quãng đường xa thì tàu tôi không may bị ép va vào đá ngầm. Lúc này, những kẻ lạ mặt mới thôi phun vòi rồng và truy đuổi”, ngư dân Hùng bức xúc nói.

Khi tàu cá bắt đầu có dấu hiệu chìm, ông Hùng nhanh trí lấy bộ đàm ra gọi cho trung tâm cứu nạn.

Sau đó, ông Hùng bắt được tín hiệu từ tàu QNg 90620 của ông Trịnh Văn Hiền (chủ tàu cá trú cùng địa phương cũng đang đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa).

IMGP5552 (1)

Tàu của ngư dân Trịnh Văn Hiền đã kịp thời ứng cứu 5 ngư dân trên con tàu bị chìm ở Hoàng Sa. 

Tuy nhiên, trước khi được tàu bạn ứng cứu, 5 ngư dân trên tàu cá bị chìm giữa trùng khơi đã trải qua 4 tiếng đồng hồ đánh đu mạng sống với tử thân.

“Chúng tôi phải đu bám trên mũi tàu còn nổi suốt 4 tiếng đồng hồ trong tình trạng gần như kiệt sức. Rất may, tàu của anh Hiền có mặt kịp thời và giúp 5 anh em trở về đất liền”, ông Hùng chia sẻ.

Trả lời PV VTC News chiều 17/3, ông Nguyễn Thanh Hùng (Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu) cho biết, tàu của ngư dân Nguyễn Minh Hùng xuất bến ngày 4/3 và đến ngày 6/3 thì gặp nạn.

“Chuyến vươn khơi vừa qua của 5 ngư dân địa phương coi như mất trắng. Tổng thiệt hại ước tính hơn 3 tỷ đồng. Hiện tại, ở vùng biển Hoàng Sa có khoảng 70 tàu cá của ngư dân Bình Châu đang hoạt động đánh bắt. Vậy nên, chúng tôi kịch liệt lên án hành động truy đuổi, phun vòi rồng của tàu Trung Quốc”, Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu thông tin thêm.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn