4 đời chồng, vì sao Lưu Hiểu Khánh không sinh con?

Sao thế giớiThứ Ba, 17/05/2016 02:46:00 +07:00

Người hâm mộ luôn thắc mắc không hiểu, nguyên dân vì sao mà Lưu Hiểu Khánh vẫn không sinh con, cho dù đã 4 lần kết hôn và có cơ số mảnh tình vắt vai.

(VTC News) -  Người hâm mộ luôn thắc mắc không hiểu nguyên dân vì sao Lưu Hiểu Khánh vẫn không sinh con, cho dù đã 4 lần kết hôn và có cơ số mảnh tình vắt vai.

Ở tuổi 62, xinh đẹp, giàu có, thành công, “mỹ nhân không tuổi” gần như có một cuộc sống hoàn hảo. Có lẽ thứ duy nhất mà nữ diễn viên này thiếu là một đứa con do chính mình sinh ra.

Người hâm mộ luôn thắc mắc không hiểu, nguyên dân vì sao mà Lưu Hiểu Khánh vẫn không sinh con, cho dù đã 4 lần kết hôn và có cơ số mảnh tình vắt vai.

Trong cuốn sách mang tên “Những chuyện không thể không nói về tôi và Lưu Hiểu Khánh”, Trần Quốc Quân – người chồng thứ 2 của Lưu Hiểu Khánh tiết lộ, sau khi kết hôn, ông và Hiểu Khánh đều muốn có con, họ từng tới bệnh viện kiểm tra, thậm còn nhờ bác sĩ Đông y kê thuốc cho Lưu Hiểu Khánh, mặc dù các bác sĩ kết luận, Lưu Hiểu Khánh có khả năng sinh con bình thường.
Trải qua 4 cuộc hôn nhân, Lưu Hiểu Khánh chưa một lần sinh con.
Trải qua 4 cuộc hôn nhân, Lưu Hiểu Khánh chưa một lần sinh con.  
“Buổi đêm, tôi tỉnh giấc, thường thấy Hiểu Khánh quấn chăn ở bụng, tôi hỏi thì cô ấy bảo có người mách như vậy sẽ chóng có con hơn. Ai mách gì Hiểu Khánh cũng nghe, mặc dù quấn chăn chặt bụng như vậy rất khó ngủ nhưng cô ấy vẫn làm. Vì nóng lòng muốn có con, Lưu Hiểu Khánh còn nghi chính tôi mới là người ‘có vấn đề’” – Trần Quốc Quân viết.

“Nghe Hiểu Khánh nói, tôi bật cười lớn: ‘Anh đã từng có con, nếu anh có vấn đề thật như em nói, không lẽ đó là con hàng xóm, chứ không phải con anh à?’ Lưu Hiểu Khánh chẳng nói gì thêm, thấy thương vợ, để cô ấy thoả mãn, tôi đành đến bệnh viện kiểm tra để chứng mình là tôi chẳng có vấn đề gì cả.

Cả hai chúng tôi đều bình thường, nhưng Hiểu Khánh vẫn chưa thể mang thai, chúng tôi đành chấp nhận cách mà mọi người vẫn thường nói, ‘là vì duyên chưa đến’”.
Lưu Hiểu Khành và người chồng đầu tiên Trần Quốc Quân.
Lưu Hiểu Khánh và người chồng đầu tiên Trần Quốc Quân.  
Sau khi chia tay Trần Quốc Quân, Lưu Hiểu Khánh có thêm 2 đời chồng và vài người tình gắn bó khá “dài hơi”, nhưng việc sinh con vẫn chỉ nằm trong mong ước.

Nhiều người cho rằng, thời còn trẻ, Lưu Hiểu Khánh quá bận rộn với công việc nên chưa nghĩ tới chuyện có con, còn sau này, khi tuổi đã cao, việc làm mẹ lại càng trở nên khó khăn hơn.

Trong lần hiếm hoi trả lời phỏng vấn về chuyện con cái, Lưu Hiểu Khánh thẳng thắn bộc bạch: “Ban đầu tôi rất muốn có con, nhưng một là bận việc đóng phim, hơn nữa là kết hôn rồi ly hôn liên tục.

Sau này, quan điểm của tôi đã thay đổi, thêm một đứa trẻ, cuộc sống sẽ càng phức tạp, thậm chí có thể làm hỏng cuộc đời. Làm người đã khó, làm phụ nữ lại càng khó hơn, là một người phụ nữ nổi tiếng còn khó gấp bội phần”.

Ngoài những mối tình chóng vánh, nữ diễn viên được mệnh danh là “mỹ nhân đa tình nhất làng giải trí Hoa ngữ” đã 4 lần kết hôn.

Năm 1976, bà đến với người chồng đầu tiên Vương Lập với mục đích duy nhất là được tới Bắc Kinh tìm đường phát triển sự nghiệp, năm 1982, hai người ly hôn.

Năm 1986, sau khi công khai chung sống với người đàn ông đã có vợ Trần Quốc Quân, Lưu Hiểu Khánh tiến đến cuộc hôn nhân thứ 2 với nam diễn viên này rồi ly hôn sau đó 3 năm. 

Cuộc hôn nhân thứ ba của nữ diễn viên “Tuỳ Đường anh hùng 3” diễn ra trong bí mật, mãi tới cuối năm 2009, báo giới mới phát hiện ra, Lưu Hiểu Khánh từng kết hôn với “phi công trẻ” A Phong năm 2003 và đã đường ai nấy bước năm 2005.
 Lưu Hiểu Khánh xinh đẹp trong đám cưới với đại gia Vương Hiểu Ngọc tháng 8/2013.
Lưu Hiểu Khánh xinh đẹp trong đám cưới với đại gia Vương Hiểu Ngọc tháng 8/2013. 
Hiện tại, nữ diễn viên tài hoa, xinh đẹp đang chung sống với người chồng thứ 4 – đại gia sinh năm 1942 Vương Hiểu Ngọc. Hai người tổ chức hôn lễ vào ngày 20/8/2013 tại Mỹ. 

Đại gia họ Vương tiết lộ, ông đã thầm ngưỡng mộ Lưu Hiểu Khánh suốt 30 năm và phải đợi tới năm 2012 mới chính thức được đính hôn với bà.

Vương Hiểu Ngọc không tiếc lời khen ngợi vợ: “Có được Hiểu Khánh là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời tôi. Trong mắt tôi, Lưu Hiểu Khánh là người phụ nữ đẹp nhất trần đời. Tất cả mọi thứ ở cô ấy đều tốt đẹp. Sau khi chúng tôi kết hôn, cô ấy giữ mối quan hệ rất tốt với con trai cũng như người trong gia đình tôi”.

Được biết, Vương Hiểu Ngọc ra sức cưng chiều vợ, ông đã chuyển toàn bộ ngôi biệt thự hàng trăm triệu NDT ở Hong Kong sang tên vợ, đồng thời dự định để vợ đảm nhận chức chủ tịch HĐQT ở các công ty tại Hong Kong, nhưng Lưu Hiểu Khánh khéo léo từ chối.


Hoài An
Bình luận
vtcnews.vn