4 cầu thủ bị trả về, quân bầu Đức còn những ai đá U23 châu Á?

Thể thaoThứ Ba, 09/01/2018 11:45:00 +07:00

10 cầu thủ HAGL được triệu tập lên tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á nhưng có 4 cầu thủ bị trả về.

Tính cả Lương Xuân Trường, HAGL có tất cả 10 cầu thủ được HLV Park Hang Seo triệu tập lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2018.

Tuy nhiên, khi chốt danh sách sang Thái Lan dự giải giao hữu M-150 Cup, có 3 cầu thủ của bầu Đức phải trả về do không kịp bình phục chấn thương. Đó là trường hợp của Tuấn Anh, Đông Triều và Minh Vương. 

Minh Vuong 11

Minh Vương phải rời tuyển vì chấn thương rách cơ đùi.

Tuấn Anh, Đông Triều bị chấn thương trước khi lên tập trung U23 Việt Nam. Trong quá trình tập trung, hai cầu thủ này phải tập riêng cho đến tận ngày bị trả về.

Còn Minh Vương là một sự nuối tiếc lớn với HLV Park Hang Seo, bởi cầu thủ quê Thái Bình bị rách cơ đùi ngay trước ngày U23 Việt Nam lên đường sang Thái Lan.

Mới đây, ông Park Hang Seo càng thêm tiếc hơn khi phải gạch một cái tên của HAGL nữa là hậu vệ A Hoàng. Cầu thủ người dân tộc Giẻ Triêng bị chấn thương gân kheo, không kịp bình phục và phải trở về Việt Nam để tiếp tục điều trị.

Trước đó, A Hoàng chơi hay tại giải M-150 Cup và gần như sẽ có 1 suất đá chính ở U23 Việt Nam nếu không dính chấn thương.

Hiện tại, U23 Việt Nam còn 6 cầu thủ thuộc biên chế đội bóng nhà bầu Đức là Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy và Châu Ngọc Quang.

Video những cầu thủ HAGL trên tuyển U23 Việt Nam.

So với vòng chung kết U23 châu Á 2016, số lượng cầu thủ của HAGL lần này ít hơn. Cách đây 2 năm, HLV Miura giữa lại 9 cái tên của đội bóng phố Núi gồm: Thủ thành Văn Tiến, hậu vệ Đức Lương, Văn Thanh, tiền vệ Xuân Trường, Tuấn Anh, Đông Triều, Hồng Duy, tiền đạo Văn Toàn, Công Phượng.

Video pha làm bàn đẳng cấp của Tuấn Anh tại VCK U23 châu Á 2016

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn