4 anh em ruột mang dao đi cướp trong đêm ở 5 quận huyện Hà Nội

Bản tin 113Chủ Nhật, 31/01/2021 10:37:00 +07:00
(VTC News) -

Lợi dụng đêm tối, vắng người qua lại, 4 anh em Hoàng cùng Nam mang dao đi chặn đường, cướp của người dân ở 5 quận, huyện tại Hà Nội.

Ngày 31/1, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 5 nam thanh niên gây ra nhiều vụ cướp tại các quận huyện ở Hà Nội trong những ngày gần đây.

5 kẻ này đều trú tại phường Đồng Mai (Hà Đông) gồm Nguyễn Hồng Nam (SN 2006) với 4 anh em ruột là Ngô Doãn Hoàng (SN 2000), Doãn Tám (SN 2001, có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản), Ngô Doãn Phúc (SN 2003), Ngô Doãn Đức (SN 2005).

Theo tài liệu điều tra, để có tiền tiêu xài, nhóm của Ngô Doãn Hoàng thường lang thang ở các quán game vào ban đêm, đến rạng sáng, chúng đi xe máy mang theo hung khí đi trên các tuyến đường ven đô, ngoại thành, gặp người đi đường thì chúng đuổi chặn đầu để cướp tài sản.

4 anh em ruột mang dao đi cướp trong đêm ở 5 quận huyện Hà Nội - 1

4 anh em Hoàng tham gia nhiều vụ cướp tài sản của người đi đường trong đêm.

Khoảng 1h45 ngày 26/1, anh Trần Thanh Bình (SN 2001, quê quán Yên Bái, tạm trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông) khi đi trên đường Lê Trọng Tấn (Yên Nghĩa, Hà Đông) thì bị nhóm của Hoàng chặn đầu xe, dùng dao đe dọa cướp đi điện thoại di động có giá 14 triệu đồng và 500 nghìn đồng tiền mặt.

Tiếp đó, khoảng 2h ngày 27/1, Hoàng cùng đồng bọn chặn đường, cướp xe máy và điện thoại di động của anh Lương Trung Nguyên (SN 2001, quê quán Vĩnh Phúc) khi anh này đi qua phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm.

1h ngày 28/1, tại đường đê thôn Đình Tú (Cấn Hữu, Quốc Oai), nhóm Hoàng cướp xe máy và điện thoại di động của vợ chồng anh Nguyễn Đình Sâm (trú ở huyện Quốc Oai).

Tại cơ quan công an, nhóm của Hoàng còn khai nhận từ cuối tháng 12/2020 đến khi bị bắt, chúng gây ra nhiều vụ cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản tại 5 địa phương gồm quận Hà Đông, quận Hoàng Mai, huyện Chương Mỹ, huyện Quốc Oai và huyện Hoài Đức.

Tổng tài sản chúng cướp được là đó hơn 30 chiếc điện thoại di động và 6 xe máy các loại.

Nguyễn Phương
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp