4 'anh chị' đất Cảng buôn ma túy lĩnh án tử hình

Pháp luậtThứ Năm, 11/07/2013 07:50:00 +07:00

(VTC News) - Tòa án nhân dân TP Hải Phòng tuyên tử hình 4 bị cáo, 3 bị áo mức án chung thân và từ 6 tháng đến 20 năm tù dành cho các bị cáo còn lại.

(VTC News) - Sau 2 ngày xét xử, Tòa án nhân dân TP Hải Phòng đã tuyên tử hình 4 bị cáo, 3 bị áo mức án chung thân và từ 6 tháng đến 20 năm tù cho các bị cáo còn lại.    

Như VTC News đã đưa tin, trong 2 ngày 09, 10/7, Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hải Phòng mở phiên toà sơ thẩm, xét xử vụ án Mua bán trái phép chất ma tuý, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Không tố giác tội phạm đối với 10 bị cáo.

Chiều nay (10/7), thay mặt Hội đồng xét xử, thẩm phán Trần Thu Hà - Chủ tọa phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử đường dây buôn ma tuý xuyên quốc gia đã mua bán 150 bánh heroin tuyên án dành cho 10 bị cáo.

4 án tử hình, mua bán ma túy, TAND TP Hải Phòng
10 bị cáo nghe tòa tuyên án 

Theo đó, 04 bị cáo bị tuyên án tử hình gồm: Nguyễn Văn Bình (50 tuổi, ở Hải Phòng), Lê Anh Tuấn (tức Tuấn “sư tử”, 52 tuổi, ở Hải Phòng), Chu Văn Duy (30 tuổi, ở Sơn La) và Nguyễn Văn Hòa (39 tuổi, Hà Nội).

03 bị cáo lĩnh án chung thân gồm: Chu Văn Hải (42 tuổi, ở Sơn La), Huỳnh Minh Thắng (48 tuổi, ở Hải Phòng) và Hoàng Văn Quỳnh (30 tuổi, ở Sơn La). Bị cáo Đỗ Văn Chín (40 tuổi, ở Sơn La) bị 20 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Viết Sơn (52 tuổi) bị 7 năm 6 tháng tù. Bị cáo Lê Thị Thanh Hương (vợ Sơn, 51 tuổi, ở Hải Phòng) bị 6 tháng 2 ngày tù và được thả tự do ngay tại tòa do đã chấp hành đủ hình phạt kể từ ngày bị bắt tạm giam.

Tổng số tiền phạt và tịch thu sung công quỹ là hơn 560 triệu đồng.

Hội đồng xét xử đã áp dụng tối đa các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo.  

Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn