4.598 xe hàng hoá, nông sản chờ thông quan tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn

Thị trườngThứ Hai, 20/12/2021 18:45:00 +07:00
(VTC News) -

Đến ngày 20/12, chỉ cửa khẩu Hữu Nghị thông quan, còn 4.598 xe hàng hóa, nông sản ùn ứ tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn.

Tại buổi thông tin về tình hình xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc chiều 20/12, ông Hồ Tiến Thiệu - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, đến sáng nay còn 4.598 xe chờ thông quan tại các cửa khẩu. Hiện chỉ duy nhất cửa khẩu Hữu Nghị thông quan hàng hóa, còn cửa khẩu Tân Thanh tạm dừng từ 18/12, cửa khẩu Chi Ma dừng từ 8/12. 

4.598 xe hàng hoá, nông sản chờ thông quan tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn - 1

Bộ NT&PTNT làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn tìm cách tháo gỡ tình trạng ùn ứ xe hàng tại cửa khẩu.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cho biết với lượng hàng hóa rất lớn như hiện nay, việc thông quan thời gian ngắn rất khó khăn, cần giải pháp phối hợp hai bên mới có thể giải quyết tình trạng ùn ứ để tránh thiệt hại.

Được biết, tình trạng ùn ứ xe hàng tại các cửa khẩu Lạng Sơn diễn ra từ nhiều ngày nay. Nguyên nhân được cho là do nước bạn đóng cửa khiến hoạt động thông quan bị đóng băng, xe chở hàng hóa bị mắc kẹt phải nằm chờ.

Ngày 17/12, trả lời VTC News, lãnh đạo Chi cục Hải quan Hữu Nghị cho biết, trong tất cả các cửa khẩu dọc biên giới Lạng Sơn, hiện chỉ cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị vẫn có thể thông quan hàng hóa, tuy nhiên số lượng xe được thông quan cũng ít hơn thường ngày rất nhiều.

“Cửa khẩu Hữu Nghị chưa bao giờ bị dừng thông quan. Nhưng so với trước đây, mỗi ngày có thể thông quan hàng trăm xe thì bây giờ chỉ có thể thông quan được từ 70 đến 80 xe. Bên cạnh đó, các cửa khẩu khác bị tạm dừng nên xe cũng đổ về Hữu Nghị. Do đó, số lượng xe cũng ùn ứ tại đây rất nhiều” - lãnh đạo Chi cục Hải quan Hữu nghị thông tin.

4.598 xe hàng hoá, nông sản chờ thông quan tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn - 2

Hàng nghìn xe hàng mắc kẹt tại các cửa khẩu Lạng Sơn chờ được thông quan.

Theo Sở Công Thương Lạng Sơn, nguyên nhân là do Trung Quốc siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khiến thời gian thông quan tăng lên nhiều so với trước đây. Một nguyên nhân nữa là nhiều cửa khẩu của một số tỉnh như Lào Cai tạm đóng, khiến hàng hoá đổ dồn về Lạng Sơn.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cũng đã làm việc trực tiếp với Hải quan Trung Quốc nhưng nước bạn cho biết, tình hình kiểm soát hàng hoá liên quan tới dịch bệnh là quy định chung cần phải thực hiện.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc cũng kiến nghị 2 bên sớm ký kết nghị định thư về kiểm dịch thực vật đối với 8 loại hoa quả còn lại để giảm bớt các thủ tục kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu.

Ngoài việc hạn chế đưa hàng lên cửa khẩu, việc chuyển nhanh, chuyển mạnh sang xuất khẩu chính ngạch và xây dựng các kho lạnh bảo quản hàng nông sản gần cửa khẩu là giải pháp được Bộ Công Thương khuyến cáo lúc này.

Theo Bộ Công Thương, việc đưa hàng hóa lên cửa khẩu lúc này là tiềm ẩn rất nhiều rủi ro khi chưa biết bao giờ nước bạn mới mở cửa để việc thông quan hàng hóa.

Đức Thiện
Bình luận
vtcnews.vn