39 người Việt chết trên container ở Anh: Tài xế không nhận tội

Thời sự quốc tếThứ Năm, 19/11/2020 11:15:52 +07:00
(VTC News) -

Tài xế Eamonn Harrison khai không biết có 39 người Việt trên chiếc xe container do chính mình điều khiển.

Tại phiên xét xử tòa án Old Bailey ở London hôm 18/11, Eamonn Harrison, bác 39 tội danh ngộ sát với lý do không biết những người này có mặt trên xe. Harrison, cũng cảm thấy “rùng mình” trước sự việc và chia sẻ nỗi đau cùng gia đình các nạn nhân.

Eamonn Harrison, 23 tuổi, đến từ Bắc Ireland, là người lái container chở 39 người Việt đến cảng Zeebrugge, Bỉ hôm 22/10/2019, trước khi chiếc container này được chuyển lên phà tới cảng Purfleet, Anh vào một ngày sau đó.

39 người Việt chết trên container ở Anh: Tài xế không nhận tội - 1

Phiên tòa xét xử các nghi phạm liên quan đến vụ 39 người Việt thiệt mạng trên xe container đang diễn ra tại Anh. (Ảnh: BBC)

Harrison là một trong 4 người bị xét xử tại tòa Old Bailey ở London sau khi bị buộc tội liên quan đến vụ án. Georghe Nica, 43 tuổi, cũng bác 39 tội danh ngộ sát, nhưng thừa nhận là một phần của âm mưu buôn người. Còn Valentin Calota, 37 tuổi và Christopher Kennedy, 24 tuổi, đã không nhận tội buôn người.

Hồi tháng 5/2018, Lực lượng Biên phòng Anh bắt quả tang Harrison khi anh này cố gắng đưa 18 người Việt Nam vào Anh trong một xe tải khác. Cũng theo các Công tố viên, Harrison bị cáo buộc có liên quan đến hai vụ buôn người thành công ngày 11 và 18/11/2019, trước chuyến đi của 39 người Việt xấu số.

Phiên tòa xét xử 4 nghi phạm liên quan đến vụ án bắt đầu vào đầu tháng 10, dự kiến ​​sẽ kéo dài trong vòng 6 tuần.

Ronan Hughes, 41 tuổi, cầm đầu đường dây buôn người và Maurice Robinson, 26 tuổi, tài xế điều khiển xe container tại Anh, đã nhận tội ngộ sát trong vụ án này.

Hôm 23/10/2019, thi thể 39 người Việt được phát hiện trong xe container đông lạnh tại khu công nghiệp Waterglade, hạt Essex, Anh. Quá trình điều tra cho thấy, nạn nhân được đưa lên xe từ phía Bắc nước Pháp và nộp cho những kẻ buôn người tới hơn 23.000 USD để sang Anh. 39 người trong container đã thiệt mạng do thiếu oxy, không gian nhỏ, khép kín của thùng xe.

Kông Anh(Nguồn: Barrons)
Bình luận
vtcnews.vn