37 tuổi trở thành giáo sư trẻ nhất năm 2011

Giáo dụcThứ Ba, 08/11/2011 10:32:00 +07:00

(VTC News)-PGS.TSKH Nguyễn Quang Diệu (Phó trưởng bộ môn Lý thuyết hàm) khoa Toán – Tin (ĐH Sư Phạm Hà Nội) đã trở thành GS trẻ nhất năm 2011 ở tuổi 37.

(VTC News)- ĐH Sư Phạm Hà Nội có hai giảng viên được công nhận chức danh Giáo sư (GS), Phó giáo sư (PGS) trẻ nhất trong đợt xét tặng danh hiệu năm nay.


PGS.TSKH Nguyễn Quang Diệu (Phó trưởng bộ môn Lý thuyết hàm) khoa Toán – Tin (ĐH Sư Phạm Hà Nội) đã trở thành GS trẻ nhất năm 2011 ở tuổi 37. Cùng nhận  chức danh GS năm nay còn có 34 nhà khoa học khác đến từ các cơ sở giáo dục trong cả nước.

Ngoài ra, TS. Phạm Hoàng Hiệp, cũng là giảng viên khoa Toán – Tin (ĐH Sư phạm Hà Nội) cũng trở thành  người trẻ nhất vừa được công nhận chức danh PGS khi mới 29 tuổi. Cùng nhận chức danh PGS năm 2011 còn có 374 nhà giáo khác.
GS Nguyễn Văn Hiệp, 46 tuổi là một trong hai GS trẻ nhất năm 2010.
(Ảnh: Phạm Thịnh)


Từ năm 2011, tiêu chuẩn xét duyệt giáo sư, phó giáo sư sẽ được nâng lên một bước. Đáng lưu ý là giáo sư, phó giáo sư phải sử dụng thành thạo một ngoại ngữ phục vụ cho công tác chuyên môn và phải giao tiếp được bằng tiếng Anh.

Ngày 12/11, lễ công nhận chức danh GS, PGS năm 2011 sẽ được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Năm 2010, cả nước có thêm 71 giáo sư (GS) và 507 phó giáo sư (PGS) được công nhận nhận đạt chuẩn danh hiệu. Trong đó, PGS cao tuổi nhất là 75 tuổi, trẻ nhất là 32 tuổi. Giáo sư trẻ nhất năm nay 46 tuổi. Có 10 nữ GS và 191 nữ PGS.

Năm 2010, hai nam GS trẻ nhất được công nhận chức danh năm nay đều ở độ tuổi 46 là GS Nguyễn Văn Hiệp (ngành ngôn ngữ học, ĐH Quốc Gia Hà Nội) và GS Phạm Quang Trung (ngành kinh tế, ĐH Kinh tế Quốc dân).


Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn