37 bài thi HSG bị điểm 0, Sở GD-ĐT yêu cầu làm rõ

Giáo dụcThứ Năm, 24/10/2013 07:06:00 +07:00

Ngày 23/10, ông Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước đã yêu cầu các đơn vị báo cáo nguyên nhân về việc 37 học sinh thi học sinh giỏi bị điểm 0

Ngày 23/10, ông Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước đã yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo nguyên nhân về việc 37 học sinh thi học sinh giỏi bị điểm 0 (thang điểm 20).

Trước đó, kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Bình Phước tổ chức ngày 3/10, có 1.537 học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 thuộc 36 trường THPT trong tỉnh tham gia.

Được biết số học sinh bị 0 điểm chủ yếu rơi vào môn Tin học, ngoài ra một số học sinh bị 0 điểm môn Vật lý.

Trường THPT Đồng Xoài có 88 em dự thi HSG tỉnh Bình Phước năm 2013, có 6 em bị 0 điểm môn tin học.
Trường THPT Đồng Xoài có 88 em dự thi HSG tỉnh Bình Phước năm 2013, có 6 em bị 0 điểm môn tin học.  
Trong số 1.537 em dự thi, có 561 em có điểm thi từ 10 đến 20. Số còn lại có điểm thi dưới 10 là 976 em. Hai môn điểm thi thấp nhất là Tin học (76) và Công nghệ (92). Đặc biệt ở môn Lịch sử, 30 em có điểm từ 1,25 đến 6.




Theo N.ĐỨC/ Pháp luật TP.HCM
Bình luận
vtcnews.vn