35 ca mắc COVID-19, hơn 6.000 người Đà Nẵng xung phong vào tuyến đầu chống dịch

Tin nhanh 24hThứ Năm, 30/07/2020 10:21:00 +07:00
(VTC News) -

Hơn 6.000 người là nhân viên y tế, sinh viên ngành Y, Dược và đoàn viên thanh niên ở Đà Nẵng đăng ký tình nguyện xung phong vào tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Ngày 30/7, hơn 6.000 người là nhân viên y tế, sinh viên ngành Y, Dược, đoàn viên thanh niên Đà Nẵng làm đơn xin tự nguyện tham gia tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn Đà Nẵng, nhằm tăng cường nhân lực phục vụ cho công tác phòng chống dịch, Sở Y tế thành phố kêu gọi các đơn vị y tế trực thuộc và các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn huy động nhân viên y tế và các sinh viên chuyên ngành Y, Dược đăng ký danh sách tự nguyện tham gia chống dịch.

35 ca mắc COVID-19, hơn 6.000 người Đà Nẵng xung phong vào tuyến đầu chống dịch - 1

Đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện Đà Nẵng đang căng mình chống dịch COVID-19.

Đến nay, đã có 745 nhân viên y tế, sinh viên y, dược đăng ký tự nguyện tham gia, trong đó có 657 sinh viên chuyên ngành Y, Dược đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố.

Sở Y tế Đà Nẵng cũng đã có kế hoạch tăng cường các nhân viên y tế đến hỗ trợ tại các cơ sở y tế đang theo dõi, điều trị các bệnh nhân COVID-19 khi cần thiết.

Với nhóm học việc, thực hành tay nghề sẽ được tăng cường để hỗ trợ y tế tại các khu cách ly tập trung. Nhóm sinh viên y, dược sẽ được huy động đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và 7 trung tâm y tế các quận, huyện để hỗ trợ công tác điều tra, giám sát dịch tễ...

Theo Thành Đoàn Đà Nẵng, đến nay Thành Đoàn đã nhận được đơn tình nguyện của hơn 5.400 thanh niên Đà Nẵng xung phong tham gia tuyến đầu chống dịch COVID-19 qua chương trình “Hãy sẵn sàng hành động vì TP Đà Nẵng thân yêu”.

Thành Đoàn Đà Nẵng kêu gọi các đoàn viên, thanh niên đăng ký tình nguyện ở 2 đội hình: Đội hình Thanh niên sẵn sàng ứng phó với các tình huống mới của dịch bệnh COVID-19 và Đội hình Thanh niên Đà Nẵng sẵn sàng hiến máu tình nguyện chung tay phòng chống COVID-19.

Trong đó, đội hình ứng phó dịch có 2.800 người, đội hình hiến máu tình nguyện có 2.670 bạn. Lực lượng tình nguyện viên sẽ luôn trong tâm thế sẵn sàng lên đường theo kế hoạch phân công cụ thể của Thành Đoàn.

6h ngày 30/7, Bộ Y tế công bố thêm 9 ca mắc COVID-19 mới tại Hà Nội và Đà Nẵng, nâng tổng số người nhiễm virus corona tại nước ta lên 459.

35 ca mắc COVID-19, hơn 6.000 người Đà Nẵng xung phong vào tuyến đầu chống dịch - 2

Đoàn viên thanh niên, người dân Đà Nẵng tiếp tế nhu yếu phẩm cho các bác sỹ trong khu cách ly chống dịch COVID-19.

Cụ thể, 8 ca mắc COVID-19 mới tại Đà Nẵng gồm: Bệnh nhân (BN) 451 (nữ, 36 tuổi), điều dưỡng Bệnh viện Đà Nẵng). BN452 (nam, 52 tuổi), là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng). BN453 (nữ, 56 tuổi), là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. BN454 (nữ, 65 tuổi), là người nhà đi chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng. BN455 ( nữ, 32 tuổi), là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. BN456 (nữ, 57 tuổi), ở đường Hải Phòng, quận Hải Châu, Đà Nẵng. BN457 (nam, 70 tuổi), ở Hùng Vương, quận Hải Châu, Đà Nẵng. BN458 (nữ, 38 tuổi), ở Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng.

Như vậy, đến thời điểm này, tại Đà Nẵng đã ghi nhận 35 ca mắc COVID-19 và hiện các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện C và Bệnh viện Trung ương Huế.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn