(VTC News) – Việc xử lý Dioxin tồn dư trong đất tại sân bay Đà Nẵng - nơi được coi là có lượng dioxin tồn dư lớn nhất Việt Nam, sẽ thực hiện bằng công nghệ hấp tỏa nhiệt với kinh phí lên tới 34 triệu USD.
Ngày 13/1, tại Đà Nẵng, Bộ Quốc phòng và USAID Việt Nam đã tổ chức hội thảo về Kỹ thuật Xử lý môi trường, đánh giá, thiết kế kỹ thuật và kế hoạch cô lập Dioxin tồn dư tại Sân bay Đà Nẵng.
Ngày 13/1, tại Đà Nẵng, Bộ Quốc phòng và USAID Việt Nam đã tổ chức hội thảo về Kỹ thuật Xử lý môi trường, đánh giá, thiết kế kỹ thuật và kế hoạch cô lập Dioxin tồn dư tại Sân bay Đà Nẵng.
Khu vực tồn dư Dioxin tại sân bay Đà Nẵng được đánh giá là cao nhất Việt Nam |
Theo Đại tá, PGS.TS Phạm Đình Chiến, Trưởng Phòng KHCN môi trường, Quân chủng Phòng không không quân, Bộ Quốc Phòng Việt Nam: “Công nghệ xử lý Dioxin tồn dư trong đất tại sân bay Đà Nẵng sẽ thực hiện bằng công nghệ hấp tỏa nhiệt. Dưới nhiệt độ cao khoảng 300 độ C, lượng Dioxin này sẽ bị phân hủy. Sau khi xử lý xong, lượng đất này sẽ được trả lại môi trường tự nhiên”.
Dự án “tẩy rửa” Dioxin tồn dư trong đất tại sân bay Đà Nẵng sẽ được bắt đầu từ tháng 2/2011 và hoàn tất vào năm 2013. Tổng mức kinh phí đầu tư cho dự án này lên đến gần 34 triệu USD.
Bửu Lân
Bình luận