33 tuổi, Messi đã hết thời ở Barca

Bóng đá Tây Ban NhaThứ Năm, 27/08/2020 06:43:00 +07:00
(VTC News) -

33 tuổi, Messi không thể gánh mãi trên vai cả đội bóng và Barca cũng cần phải thức tỉnh để thoát ra khỏi cái bóng của ngôi sao người Argentina.

1. Thống kê chỉ ra rằng, kể từ khi Quique Setien được bổ nhiệm làm HLV trưởng ở Barca, Messi đã tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp hơn 70% số bàn thắng của đội.

Cụ thể, M10 ghi bàn duy nhất giúp Barca thắng Granada 1-0, ghi 2 bàn và 1 kiến tạo trong chiến thắng 5-0 trước Leganes. Tiếp đến, anh có 2 kiến tạo trong chiến thắng 2-1 trước Levante, 3 kiến tạo trong chiến thắng 3-2 trước Real Betis, 1 kiến tạo trong chiến thắng 2-1 trước Getafe. Sau đó, anh ghi 4 bàn trong trận thắng Eibar 5-0.

33 tuổi, Messi đã hết thời ở Barca - 1

Messi không thể giữ được sự sung mãn suốt cả mùa giải ở tuổi 33.

Ngược lại, khi Messi im tiếng, Barca đã thua Valencia 0-2, thua Bilbao 0-1, thua Real Madrid 0-2, hòa Napoli 1-1 và thậm tệ nhất là thua Bayern Munich 2-8.

Khi tuyến giữa không còn sự sáng tạo, Messi thường xuyên phải lùi sâu để làm nhiệm vụ phân phối bóng và phát động tấn công, điều đó khiến chỉ số kiến tạo của anh tăng lên nhưng số bàn thắng của anh lại giảm đi.

Việc đòi hỏi Messi phải quán xuyến khu vực giữa sân và kiêm nhiệm cả việc ghi bàn là một đòi hỏi nghịch lý khi tuổi tác đang mỗi ngày một chống lại chân sút người Argentina.

HLV Setien nhận thức được điều này, Barca cũng nhận thức được điều này nhưng vẫn phải phụ thuộc vào Messi đến mức không thể thoát ra được, đến làm dụng anh. Messi gần như là giải pháp duy nhất của họ.

2. Thất bại tủi nhục trước Bayern ở tứ kết Champions League chỉ ra rằng, Messi đã hết thời ở Barca khi bước sang tuổi 33. Anh không thể gánh nổi một đội bóng chỉ có bài duy nhất, chuyền bóng cho anh. Bayern quá hiểu điều này để rồi họ chặt đứt đường liên lạc tới Messi một cách dễ dàng và cũng dễ dàng định đoạt trận đấu trong 30 phút.

Barca cần phải thay đổi khi có quá nhiều cầu thủ lớn tuổi trong đội hình. Ngoài ngôi sao Lionel Messi đã 33 tuổi, họ còn có Luis Suarez, Sergio Busquets, Arturo Vidal, Gerard Pique... cũng đã 33 và 32. Tất cả đều đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp.

Messi hay Suarez dù vẫn là đầu tàu nhưng trong suốt một mùa giải dài đằng đẵng, họ không thể liên tục tỏa sáng và ổn định. Đồng nghĩa với việc, Barca phải có nhiều hơn những cầu thủ trẻ có khả năng hỗ trợ cho các lão tướng.

33 tuổi, Messi đã hết thời ở Barca - 2

HLV Ronald Koeman trong buổi ra mắt Barca.

Ronald Koeman đến và được kỳ vọng sẽ thay đổi điều này. Nhưng khi chiến lược gia người Hà Lan còn chưa kịp mang tới những tín hiệu tích cực thì ngay trong tuần đầu tiên đảm nhiệm ghế nóng, ông đã tạo nên không ít sự phẫn nộ.

Đầu tiên là việc ông trảm chân sút tốt thứ 3 trong lịch sử đội bóng – tiền đạo Luis Suarez chỉ bằng 1 cuộc điện thoại dài chưa đến 60 giây. 

Tiếp đến, ông tuyên bố: “Đặc quyền của cậu (Messi) trong đội đã hết, cậu phải làm mọi thứ cho đội bóng này. Tôi sẽ không thay đổi, cậu phải nghĩ về đội bóng”. Và theo tiết lộ của Diario Ole, chính lời Koeman nói mới là lý do Messi đề xuất chuyện rời Barca.

3. Ronaldo nói lời chia tay Real Madrid khi anh đang ở trên đỉnh thế giới với 3 chức vô địch Champions League liên tiếp. Rộng hơn, đó là lần thứ 4 CR7 đăng quang giải đấu danh giá nhất châu Âu dành cho các CLB chỉ trong vòng 5 năm.

Ở một góc nhìn khác, Ronaldo rời Real khi đã khẳng định được giá trị của một huyền thoại tại Bernabeu, nơi chỉ Alfredo Di Stefano mới đủ tư cách ngồi "chung mâm" với Ronaldo - cầu thủ đã ghi tới 451 bàn trong 438 trận đá cho Los Blancos.

33 tuổi, Messi đã hết thời ở Barca - 3

Ronaldo rời Real khi đang ở đỉnh cao.

Vậy thì Messi – vị thánh sống của Barca, người ghi bàn nhiều nhất lịch sử CLB, người đã giúp Barca có được 10 chức vô địch La Liga và 4 chức vô địch Champions League… ra đi hè này cũng không có gì lạ. Thậm chí có phần hợp lý khi Barca vừa khép lại một mùa giải tồi tệ với việc để Real soán ngôi ở La Liga, dừng bước nhục nhã ở tứ kết Champions League và khi cả 2 đã không còn "cơm lành, canh ngọt".

Hơn tất cả, Messi ra đi lúc này như một cách để giải phóng chính mình và giải phóng sự phụ thuộc của Barca vào anh.

Thiện Minh
Bình luận
vtcnews.vn