32 năm nằm giữa dòng sông

Thời sựThứ Sáu, 01/06/2012 09:55:00 +07:00

(VTC News) – 23 liệt sĩ đã hy sinh năm 1970 khi tham gia vận chuyển lương thực lên căn cứ, không may rơi vào ổ phục kích.

(VTC News) – 23 liệt sĩ đã hy sinh năm 1970 khi tham gia vận chuyển lương thực lên căn cứ, không may rơi vào ổ phục kích.

Ngày 31/5, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Bình Định phối hợp với Ban CHQS huyện Tây Sơn tiến hành khai quật và bốc mộ liệt sĩ tập thể nằm giữa dòng sông Kôn, đoạn chảy qua địa phần thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn.

 Mùa này, sông Kôn cạn nước tạo điều kiện thuận lợi để khai quật mộ tập thể của 23 liệt sĩ nằm giữa dòng sông

Mộ có tất cả 23 liệt sĩ, trong đó, 14 đồng chí thuộc Sư đoàn 3 Sao vàng, 2 đồng chí thuộc Huyện đội Tây Sơn và 7 đồng chí cán bộ Dân chính đảng xã Tây Giang.

Ngoài hài cốt các liệt sĩ, đội tìm kiếm còn phát hiện nhiều di vật, như: Dép cao su, tem thư…

Qua kiểm tra, đối chiếu với lịch sử Đảng bộ địa phương, 23 liệt sĩ này hy sinh năm 1970 khi tham gia vận chuyển lương thực lên căn cứ, rơi vào ổ phục kích của lính Nam Triều Tiên nên đã hy sinh và bị chôn tập thể.

Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn