314 thai phụ và trẻ em đang ở tâm dịch miền Nam được đón về Gia Lai

Tin nhanh 24hThứ Ba, 14/09/2021 17:26:25 +07:00
(VTC News) -

314 thai phụ và trẻ em Gia Lai đang sinh sống ở TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương được đón về quê trên 8 xe ô tô 42 chỗ.

Video: Những chuyến xe chở 314 thai phụ và trẻ em Gia Lai về quê

Ngày 14/9, 314 công dân Gia Lai đang sinh sống tại TP. HCM, tỉnh Đồng Nai và Bình Dương bao gồm phụ nữ mang thai và trẻ em đi cùng bị ảnh hưởng dịch COVID-19 được đón về địa phương trên 8 xe ô tô 42 chỗ.

Tại các chuyến xe đón công dân, ngành chức năng cắt cử cán bộ y tế có kinh nghiệm làm trưởng đoàn; 1 bác sĩ chuyên khoa sản, 7 điều dưỡng hỗ trợ công tác y tế (đảm bảo mỗi xe có 1 điều dưỡng và 1 xe có 1 bác sĩ cùng đi).

314 công dân này sau khi về địa phương sẽ được bố trí ở tại các khu cách ly mà tỉnh đã chuẩn bị sẵn. 

314 thai phụ và trẻ em đang ở tâm dịch miền Nam được đón về Gia Lai - 1

 Các công dân Gia Lai tiếp tục được đón về quê.

Trước đó, trong 2 đợt ngày 23/7 và 31/8, tỉnh Gia Lai cũng đã đón về quê thành công 216 công dân có hoàn cảnh khó khăn đang làm ăn, sinh sống ở TP. HCM và tỉnh Bình Dương.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, tính từ 7h ngày 13/9 đến 7h ngày 14/9, tỉnh Gia Lai lấy mẫu xét nghiệm cho 1.000 người và ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp này đều tái dương tính sau khi điều trị khỏi, xuất viện và thực hiện giám sát y tế tại nhà.

Tính từ ngày 28/5 đến 7h ngày 14/9, tỉnh Gia Lai ghi nhận tổng 524 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (có 63 trường hợp tái dương tính, 1 trường hợp qua đời); 227 trường hợp đã xuất viện; 363 trường hợp còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai, Bệnh viện 331, Bệnh viện Lao phổi; Bệnh viện YHCT-PHCN và Trung tâm Y tế huyện Ia Pa.

HIỀN MAI
Bình luận
vtcnews.vn