31 bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM diễn biến nặng

Tin tứcThứ Sáu, 25/06/2021 17:59:48 +07:00
(VTC News) -

Chiều 25/6, theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, hiện thành phố đang điều trị cho 31 bệnh nhân COVID-19 diễn biến nặng.

Thông tin tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM chiều 25/6, ông Nguyễn Tân Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại thành phố, 31 trường hợp nặng, trong đó có 6 người phải chạy ECMO. 

Họ đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM (12), Bệnh viện Chợ Rẫy (3), Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (7), Bệnh viện điều trị COVID-19 huyện Củ Chi (4), Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương (5).

31 bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM diễn biến nặng - 1

Ông Nguyễn Tân Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM. 

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh cũng cho hay, từ 6h ngày 24/6 đến 6h ngày 25/6, TP.HCM ghi nhận 667 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Đây là con số nhiễm mới cao nhất tại TP.HCM từ trước đến nay.

Ông Bỉnh nhận định chủng virus lây lan rất nhanh. Từ ca chỉ điểm, ngành y tế bắt đầu truy vết và phát hiện cụm lây nhiễm tại công ty, tòa nhà văn phòng, khu nhà trọ và ghi nhận thêm hàng trăm ca bệnh.

Gần một tháng bùng phát COVID-19 xuất phát từ nhóm truyền giáo Phục Hưng, tình hình dịch ở TP.HCM còn khá phức tạp. Thành phố bước sang ngày thứ 25 giãn cách xã hội. Tuy nhiên, số ca mắc mới trong vòng 2 tuần gần đây vẫn cao.

Hiện TP.HCM vượt Bắc Ninh, trở thành địa phương đứng thứ 2 về số lượng ca mắc COVID-19, chỉ sau Bắc Giang.

MAI THÚY
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp