Bekham và các "sao" bóng đá độ xe "khủng" mức nào?

XeThứ Hai, 15/02/2010 08:24:00 +07:00

Giới cầu thủ trước nay vẫn luôn nổi tiếng thích chơi xe sang, và gần đây là xe độ. Lý do một phần vì đa số không muốn bị “đụng hàng”.

Giới cầu thủ trước nay vẫn luôn nổi tiếng thích chơi xe sang, và gần đây là xe độ. Lý do một phần vì đa số không muốn bị “đụng hàng”, phần khác vì với khả năng tài chính “dồi dào” của họ, những chiếc xe nguyên bản cũng có lúc trở nên nhàm chán.

Lấy trường hợp Stephen Ireland, tiền vệ của đội bóng Manchester City, làm ví dụ. Anh ký hợp đồng với “Man xanh” khi mới 15 tuổi và giờ đây, ở tuổi 23, anh vẫn gắn bó với câu lạc bộ này với mức thu nhập 70.000 bảng Anh/tuần, thừa để anh mua biệt thự Cheshire giá 5 triệu bảng cạnh nhà các cầu thủ Wayne Rooney và Wes Brown của đối thủ Manchester United.

 

Mức thu nhập trên cũng quá thừa để anh sở hữu hơn một chiếc xe sang. Siêu xe Audi R8 nguyên bản không khiến chàng cầu thủ 23 tuổi thoả mãn, nên phải độ cho độc đáo. Ban đầu chiếc xe có các chi tiết trang trí màu đỏ trên lưới tản nhiệt, hốc hút gió và các tấm ốp bên sườn xe. Nhưng có lẽ vì đá cho “Man xanh” nên Stephen Ireland quyết định đổi toàn bộ sang màu xanh:

Kế đến phải kể tới chiếc Range Rover giá 90.000 bảng của anh được thêm màu hồng vào lưới tản nhiệt, la-zăng và nội thất da - không hợp lắm với một nam cầu thủ:

Gần đây nhất, Stephen Ireland đã mua tặng bạn gái là Jessica Lawlor nhân dịp sinh nhật lần thứ 24 một chiếc Bentley Continental GTC độ màu trắng, trị giá 260.000 bảng Anh, với mui xe và các bộ phận trang trí màu đỏ:




Logo chứ “B” nổi tiếng của Bentley được thay bằng hai chữ cái viết tắt tên “nàng” - JL, còn chỗ dựa lưng ghế ngồi thêu dòng chữ “Dành tặng Jess tình yêu từ Stephen”. Quá lãng mạn và cầu kỳ!

“Dành tặng Jess tình yêu từ Stephen”

JL - Viết tắt tên bạn gái Jessica Lawlor của Stephen Ireland

 

Nói tới thú chơi xe của cầu thủ, sẽ là thiếu sót lớn nếu không nhắc tới David Bekham. Theo ước tính của trang Autotrader, chàng cựu cầu thủ MU và Real Madrid này đã chi không dưới 5 triệu bảng Anh để mua ô tô. Gara nhà anh có một chiếc Ferrari 575, một chiếc Ferrari F430, một chiếc Lamborghini Gallardo, hai chiếc Bentley Arnage, một chiếc Porsche 911 Turbo, BMW X5 bọc thép, một chiếc BMW M3, và một vài chiếc Range Rover..., cùng một chiếc Ford Escort đời 1991 - chiếc xe đầu tiên của anh.

 

Sau khi đã sở hữu một loạt xe sang, gần đây nhà Beck bổ sung hai chiếc xe độ vào gara: một chiếc Porsche 911 Turbo đen tuyền một màu, từ cụm đèn pha đến bộ la-zăng:




...và mới đây nhất là một chiếc Range Rover Sport được độ bởi hãng Platinum Motorsport, với toàn bộ ngoại thất, kể cả bộ la-zăng 24-inch và cửa sổ kính, có màu đen:

 

Tiền đạo Emmanuel Adebayor của Manchester City hồi cuối năm 2009 lại xuất hiện trên đường tới sân tập với một chiếc Range Rover Sport mang hình đầu lâu với hai chiếc xương bắt chéo trên mũi xe như biểu tưởng của tàu cướp biển:

Ngoài “logo” kỳ cục trên, Emmanuel Adebayor còn trang bị cho xe lưới tản nhiệt, bộ  la-zăng và bodykit mới, cùng hai dải sọc đen chạy dọc mũi và nóc xe.

 

Nhân vật kế tiếp cũng không thể bỏ qua khi điểm xe độ của các cầu thủ là chân sút El-Hadji Diouf của Blackburn Rovers. Sau khi gây lóa mắt đồng đội, theo đúng nghĩa đen, bằng chiếc Mercedes-Benz SLR McLaren mạ crôm, là tới Cadillac Escalade mạ vàng:






Xe Cadillac Escalade được trang bị động cơ 6.2L, hộp số 6 cấp và hệ dẫn động 2 cầu. Giá xe nguyên bản là 53.000 bảng Anh (khoảng 84.000 USD), thêm mạ vàng giá trị chắc chắn đội thêm nhiều.

 

Cũng là xe Range Rover, nhưng cầu thủ huyền thoại Steven Gerrard của đội Liverpool đã “gõ cửa” hãng độ Overfinch:





 

Gerrard đã yêu cầu thêu số 8 lên chỗ dựa đầu của ghế ngồi - số áo của anh ở Liverpool, còn màu chỉ may viền da bọc ghế có màu đỏ - màu của đội Liverpool:



 

Chiếc Range Rover do Overfinch độ cho Gerrard sử dụng động cơ diesel 3.6L V8 tăng áp đã được độ, cho công suất 328 mã lực và mô-men xoắn 582 lb-ft.

 

Không có thông tin về khả năng tăng tốc 0-100km/h của chiếc xe này, nhưng chắc chắc sẽ vượt mức 9,2 giây của động cơ TDV8 nguyên bản.

 

Tuy nhiên, hồi đầu tháng 1 năm nay, Gerrard đã cho bán chiếc xe này với giá 65.000 bảng Anh, thấp hơn mức xuất xưởng 80.000 bảng của Overfinch.

Theo Dân trí

Bình luận
vtcnews.vn