300 tấn cá lóc nhập vào chợ đầu mối ở TP.HCM ngày vía Thần Tài

Kinh tếThứ Năm, 14/02/2019 16:33:00 +07:00

Theo đại diện chợ đầu mối Bình Điền, ngày vía Thần Tài năm nay, đơn vị nhập 300 tấn cá lóc, tăng gấp 3 lần so với ngày thường.

Khoảng 1h ngày 14/2, hàng trăm chiếc xe tải chở cá lóc từ các tỉnh miền Tây lên TP.HCM nối đuôi nhau vào chợ đầu mối Bình Điền.

Ai nấy cũng đều vội vã, tất bật. Không ai bảo ai, mỗi người đều hối hả thực hiện công việc của mình, từ khâu hạ cá trên xe tải xuống, phân loại và đóng vào các thùng nhỏ bán cho tiểu thương.

52396190_381286836019003_5786406784163905536_n

 Cá lóc từ miền Tây tràn về TP.HCM.

Trả lời VTC News, ông Trịnh Đức Thịnh, Phó ban điều hành nhà lồng D, chợ đầu mối Bình Điền cho biết: "Bình quân 1 ngày có 100 tấn cá lóc nhập vào chợ. Ngày hôm nay, đơn vị nhập 300 tấn cá lóc, tăng gấp 3 lần ngày thường'.

Sau khi nhập vào chợ, số cá lóc này được phân phối cho các chợ nhỏ, lẻ khác ở TP.HCM. Nguồn cung năm nay dồi dào nên giá cả không biến động nhiều”, ông Thịnh nói.

Hoạt động nhập cá lóc cho ngày vía thần Tài ở chợ đầu mối Bình Điền diễn ra từ 6h ngày 13/2 đến 6h ngày 14/2.

52097275_354427355398786_2356602977122254848_n

 300 tấn cá lóc được nhập vào chợ đầu mối Bình Điền cho ngày vía Thần tài.

Tiểu thương Lê Tấn Phước chia sẻ: “Sản lượng cá lóc trong ngày vía thần Tài tôi nhập vô gấp 10 lần ngày bình thường. Một năm chỉ có một ngày này thôi nên tranh thủ. Chúng tôi làm việc từ 6h mùng 9 âm lịch đến 6h sáng mùng 10 mới nghỉ”.

BÙI TƯ
Bình luận
vtcnews.vn