300 người Iran chết vì tin uống rượu chứa methanol có thể ngừa Covid-19

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 27/03/2020 18:37:12 +07:00
(VTC News) -

Khoảng 300 người ở Iran đã thiệt mạng và hơn 1.000 người bị nhiễm bệnh sau khi uống rượu để ngừa dịch Covid-19.

Theo truyền thông Iran, có khoảng 300 người đã thiệt mạng và hơn 1.000 người ở nước này bị nhiễm bệnh sau khi tin rằng uống rượu để ngăn ngừa dịch Covid-19.

Trước nỗi sợ hãi về dịch Covid-19, ​​nhiều người ở tỉnh Khuzestan, thành phố Shiraz bị bệnh do uống rượu lậu có chứa methanol. Truyền thông Iran cũng đưa tin về các trường hợp tương tự ở các thành phố Karaj và Yazd.

300 người Iran chết vì tin uống rượu chứa methanol có thể ngừa Covid-19 - 1

300 người chết ở Iran chết do tin chuyện uống rượu có thể ngừa Covid-19. (Ảnh: AP)

 

Theo đó, thông tin về một giáo viên ở Anh và nhiều người khác tự chữa khỏi virus corona bằng cách uống rượu whisky, uống mật ong được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội ở Iran.

Điều đó khuyến khích sự hiếu kỳ, tò mò của nhiều người dân Iran. Một số người tin rằng khi uống rượu, độc chất có trong rượu có thể tiêu diệt virus corona trong cơ thể họ.

Tiến sĩ Knut Erik Hovda - nhà nghiên cứu độc chất ở Oslo, Na Uy, cho biết: "Virus corona đang lây lan và mọi người đang chết dần. Tôi nghĩ nhiều người tại Iran thậm chí ít nhận ra sự thật rằng có những mối nguy hiểm xung quanh đang đe dọa mạng sống của họ còn hơn virus. Khi nhiều người tiếp tục uống thứ chất độc hại này, họ đã bị đầu độc”.

"Nhiều thông tin cho rằng rượu có thể rửa và vệ sinh hệ thống tiêu hóa. Điều đó rất sai", Tiến sĩ Javad Amini Saman tại thành phố Kermanshah ở phía Tây Iran, nơi hàng chục người phải nhập viện do uống rượu, cho biết.

Ngay cả trước khi dịch Covid-19 bùng phát, ngộ độc methanol đã khiến nhiều người thiệt mạng ở Iran.

Trong một nghiên cứu gần đây cho thấy, ngộ độc methanol khiến 768 người Iran bị bệnh trong khoảng thời gian từ tháng 9 -10/2018, trong đó có 76 người chết.

Video: Tây Ban Nha kéo dài tình trạng khẩn cấp dịch Covid-19 

Uống rượu là hành vi bị nghiêm cấm ở Iran, trừ những người thuộc nhóm tôn giáo thiểu số, ngoài đạo Hồi. Truyền thông địa phương thường đưa tin về các vụ ngộ độc do uống rượu lậu.

Ở Iran, chính phủ thường yêu cầu các nhà sản xuất hoạt chất methanol thêm màu vào sản phẩm để công chúng có thể phân biệt với ethanol - loại cồn có thể được sử dụng để làm sạch vết thương.

Đến nay, Iran ghi nhận hơn 29.000 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới và hơn 2.200 trường hợp thiệt mạng, con số cao nhất trong số các quốc gia ở Trung Đông.

Kông Anh(Nguồn: Arabnews, Dailymail)
Bình luận
vtcnews.vn