30 năm phát triển, VTC là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực dịch vụ công nghệ

Kinh tếThứ Sáu, 02/02/2018 19:55:00 +07:00

Chiều 2/2, tại Hà Nội, Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập.

Tham dự sự kiện gồm có Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng, ông Nguyễn Thành Lương- Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Huy, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Lưu Vũ Hải, Chủ tịch Hội đồng thành viên VTC, ông Đàm Mỹ Nghiệp, Tổng Giám đốc VTC. Ngoài ra còn có các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ TT&TT, đại diện Bộ Công An, các đài PTTH các tỉnh trong cả nước.

20180202-pg1-Hung

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

Tổng công ty VTC - một trong những công ty đi đầu về nội dung số trên internet và di động, tiền thân là Xí nghiệp dịch vụ sửa chữa bảo hành thiết bị phát thanh - truyền hình, được thành lập ngày 12/02/1988 theo Quyết định số 33/QĐ-BTT của Bộ Thông tin. Giai đoạn 1988 - 2003, VTC hoạt động trong lĩnh vực cung cấp, lắp đặt, chuyển giao công nghệ thiết bị truyền hình.

Trải qua nhiều bước chuyển đổi, với nhiều khó khăn thách thức, VTC phát triển để trở thành một đơn vị tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng công nghệ kỹ thuật số hiện đại, góp phần nâng cao năng lực sản xuất chương trình và phủ sóng phát thanh truyền hình.

Năm 2006, Bộ Bưu chính Viễn thông quyết định thành lập Tổng công ty VTC hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Đến năm 2010, Bộ TT&TT quyết định chuyển Công ty mẹ Tổng công ty VTC thành Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

20180202-pg2-truong 3

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng trao tặng cho Lãnh đạo Tổng công ty VTC bức trướng lưu niệm của Bộ trưởng Bộ TT&TT nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập. 

Trong suốt 30 năm qua, Tổng công ty VTC đã có những đóng góp không nhỏ cho xã hội như: Hoàn tất chương trình "Đưa sóng phát thanh, truyền hình về vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, hải đảo" phủ sóng truyền hình đến 90% diện tích lãnh thổ Việt Nam; thử nghiệm, phát sóng truyền hình kỹ thuật số mặt đất chuẩn DVB-T; truyền hình vệ tinh độ nét cao HDTV được ứng dụng rộng rãi trong ngành truyền hình.

Nhờ những thành tựu xuất sắc, công ty thành viên của Tổng công ty VTC là VTC Intecom và VTC Mobile được vinh doanh trong Top 50 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC lọt Top 50 doanh nghiệp có hạ tầng viễn thông riêng tại Việt Nam. Ngoài ra, dịch vụ VTC365 còn đạt giải thưởng eAsia awards, VTC Mobile được công nhận là nhà phát hành game di động hàng đầu Việt Nam.

20180202-pg3-huychuong 4

Lãnh đạo VTC trao huy hiệu danh dự cho 10 gương mặt trẻ tiêu biểu và 2 cán bộ chủ chốt.

Hiện nay, Tổng công ty VTC hoạt động kinh doanh trên 4 mảng dịch vụ chính là: dịch vụ nội dung số, dịch vụ truyền hình, dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin và dịch vụ truyền thông - cộng đồng. Đặc biệt, trong lĩnh vực nội dung số, dịch vụ trò chơi trực tuyến của VTC chiếm khoảng 23% thị phần game Việt Nam với hơn 8 triệu tài khoản game sử dụng thường xuyên.

Bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, VTC cũng luôn tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội có ý nghĩa như cung cấp dịch vụ truyền hình Internet phục vụ kiều bào Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài, vận hành Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 tiếp nhận tin nhắn ủng hộ tiền từ các thuê bao viễn thông trên phạm vi toàn quốc cùng nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội khác.

Video: Tổng công ty VTC tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập

Quỳnh Chi
Bình luận
vtcnews.vn