3 tỉnh miền Nam Ukraine muốn về với Crưm

Thế giớiThứ Ba, 04/03/2014 10:14:00 +07:00

(VTC News) - Truyền thông nhà nước Nga nói 3 tỉnh miền Nam phát triển của Ukraine sẵn sàng trở thành một phần của nước Cộng hòa tự trị Crưm.

Theo hãng thông tấn RIA, các đại diện của 3 tỉnh được cho là trung tâm kinh tế ở phía Nam của Ukraine nói nếu có một cuộc trưng cầu dân ý họ sẵn sàng trở thành một phần của Crưm.
 Những người ủng hộ Nga ở bán đảo Crưm
Phó phát ngôn viên của Xô Viết tối cao Crưm Serhiy Tsekov cho biết nhà chức trách nước cộng hòa này đã nhận được cuộc gọi từ 'đại diện các cơ quan hành chính địa phương' của 3 tỉnh Mykolaiv, Kherson và Odessa.
Ông nói: "Họ nghĩ rằng nên về với Crưm".
Đây là khu vực có cư dân chủ yếu là dân tộc Nga, trong khi đó, Crưm đang là tâm điểm của cuộc khủng hoảng Ukraine.
Trong khi Chính phủ lâm thời Ukraine cáo buộc đây là “hành động xâm lược”, phía Nga khẳng định, họ có quyền triển khai các hoạt động quân sự ở Ukraine để bảo vệ người Nga và các lợi ích của Matxcơva.
Ngày 3/3, Đại sứ của Ukraine tại Liên hợp quốc Yuriy Sergeyev cho biết Nga đã triển khai khoảng 16.000 quân tới vùng lãnh thổ tự trị Crưm của nước này từ tuần trước. 
Theo lực lượng biên phòng Ukraine, trong vòng 24 giờ qua, 10 trực thăng chiến đấu và 8 máy bay vận tải quân sự của Nga đã hạ cánh xuống bán đảo Crưm. Trong khi đó, 4 tàu chiến Nga đã có mặt ở thành phố cảng Sevastopol từ hôm 1/3.
Bình luận
vtcnews.vn