3 thiên thạch đang lao về phía Trái đất

Khám pháThứ Năm, 09/12/2021 14:35:14 +07:00
(VTC News) -

3 tiểu hành tinh sẽ bay sượt qua Trái đất những tuần tới, trong đó có một thiên thạch đường kính lên tới 260 m.

Hành tinh đầu tiên sẽ tiếp cận gần với Trái đất là 2016 TR54 hôm 24/12. 

Khoảng cách của lần tiếp cận gần nhất giữa 2016 TR54 và Trái đất là 6,4 triệu km, gấp gần 17 lần khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt trăng.

Trung tâm Nghiên cứu Vật thể gần Trái đất (CNEOS) của NASA ước tính 2016 TR54 có đường kính khoảng 100-230m. 

3 thiên thạch đang lao về phía Trái đất - 1

3 thiên thạch đang lao về phía Trái đất. (Ảnh: Getty Images)

Trong lần bay sượt qua Trái đất tới đây, thiên thạch này sẽ di chuyển với tốc độ khoảng 55.844 km/h, bằng 1/5 tốc độ tia chớp.

Thiên thạch thứ 2 là 2018 AH, nhỏ hơn đôi chút so với 2016 TR54 sẽ bay qua Trái đất hôm 27/12 ở khoảng cách hơn 1 triệu km. 2018 AH dự kiến di chuyển với tốc khoảng 45.700 km/h.

Tiểu hành tinh cuối cùng ghé thăm Trái đất trong năm nay là 2017 AE3. CNEOS ước tính thiên thạch này có đường kính vào khoảng 120-260 m.

AE3 2017 dự kiến sẽ tiếp cận Trái đất vào ngày 28/12. 

Tại lần tiếp cận gần nhất với hành tinh của chúng ta, AE3 2017 sẽ cách Trái đất 3 triệu km và di chuyển với tốc độ 68.558 km/h, nhanh nhất trong 3 tiểu hành tinh.

Diệu Hoa(Nguồn: Newsweek)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp