3 thanh niên đầu trần lái xe máy tông CSGT ngã xuống đường bị xử lý thế nào?

Pháp luậtThứ Năm, 23/03/2017 16:52:00 +07:00

Công an đang xem xét xử lý 3 thanh niên đầu trần lái xe máy tông CSGT ở Hà Nội về hành vi chống người thi hành công vụ.

Liên quan đến vụ việc 3 thanh niên đầu trần lái xe máy tông CSGT ngã xuống đường, ngày 23/3, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cơ quan đang đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp xem xét xử lý 3 đối tượng Võ Quốc Việt (SN 1997), Hồ Anh Dũng (SN 1996) và Thái Văn Thương (SN 1992), cùng trú tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, về hành vi chống người thi hành công vụ.

vu-csgt-bi-keo-le-tren-duong-lai-xe-keo-le-cong-an-bi-khep-toi-gi-1

Ảnh minh họa.

Trước đó, khoảng 13h20 ngày 21/3, tổ công tác Y6/141 Công an thành phố Hà Nội do Đại úy Nguyễn Thế An chỉ huy, làm nhiệm vụ tại nút giao Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2 (Nam Từ Liêm - Hà Nội). 

Thời điểm này, tổ công tác phát hiện Việt điều khiển xe máy chở theo Dũng và Thương. Cả 3 đều không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, Việt không chấp hành mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Thấy vậy, Thượng sỹ Nguyễn Hùng Cường đứng gần đó tiếp tục ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Việt vẫn không chấp hành mà điều khiển xe đâm thẳng khiến Thượng sỹ Cường ngã xuống đường, gây thương tích.

Ngay sau đó, các trinh sát hình sự đã khống chế cả 3 đối tượng, đồng thời đưa Thượng sỹ Cường đi cấp cứu.

Vụ việc được bàn giao về Công an quận Nam Từ Liêm thụ lý giải quyết.

Video: Vi phạm luật giao thông: Nam thanh niên lăng mạ cảnh sát Phú Thọ

Kim Thược
Bình luận
vtcnews.vn