3 người thiệt mạng trong vụ cháy nhà ở Hưng Yên: Nghi phạm là anh trai nạn nhân

Pháp đìnhThứ Ba, 17/03/2020 21:19:13 +07:00
(VTC News) -

Một trong hai nghi phạm phóng hỏa đốt nhà được xác định là anh trai của nạn nhân Đào Thị Chiến (53 tuổi).

Clip: Camera an ninh ghi lại hình ảnh hai nam thanh niên nghi có liên quan đến vụ cháy

Tối 17/3, lãnh đạo UBND huyện Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết, cơ quan điều tra bắt giữ 2 nghi phạm phóng hỏa đốt nhà khiến 3 người trong một gia đình bị thiệt mạng.

Nghi phạm Đào Danh Việt (SN 1961) được xác định là anh trai của nạn nhân Đào Thị Chiến (thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu).

3 người thiệt mạng trong vụ cháy nhà ở Hưng Yên: Nghi phạm là anh trai nạn nhân - 1

Nghi phạm Đào Danh Việt tại cơ quan điều tra.

3 người thiệt mạng trong vụ cháy nhà ở Hưng Yên: Nghi phạm là anh trai nạn nhân - 2

Nghi phạm Lò Văn Hà.

Kẻ còn lại được xác định là Lò Văn Hà (SN 1990, trú tại Phổng Lăng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La). Cả hai nghi phạm đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người.

Như VTC News đưa tin, khoảng 23h30 ngày 15/3, xảy ra vụ hỏa hoạn tại gia đình ông Vương Gia Mười và bà Đào Thị Chiến (53 tuổi) ở thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, Hưng Yên.

Vụ cháy xảy ra lúc nửa đêm khiến vợ chồng ông Mười, bà Chiến và con trai út Vương Gia Cao Thắng (12 tuổi) thiệt mạng. Cháu ngoại của ông Mười hiện được cấp cứu tại bệnh viện ở Hà Nội.

Qua kiểm tra camera an ninh gần hiện trường, người dân phát hiện 2 nam thanh niên đến nhà ông Chiến.

Một người đi vào trong nhà rồi ít lâu sau ngọn lửa bùng lên sáng trắng. Sau đó, những kẻ này lên xe máy bỏ chạy.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn