3 người Nga, 1 người Ukraine bị truy tố vụ bắn rơi máy bay MH17

Thế giớiThứ Tư, 19/06/2019 19:45:00 +07:00

Ba công dân Nga và một người Ukraine vừa bị bắt và truy tố vì liên quan vụ bắn rơi máy bay MH17.

Máy bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn hạ gần biên giới Nga-Ukraine vào năm 2014, khiến toàn bộ 298 người trên phi cơ thiệt mạng, đa phần là người Hà Lan. Các nhà điều tra nói máy bay bị một tên lửa Nga bắn hạ, điều Matxcơva nhiều lần bác bỏ.

4 nghi phạm sẽ phải đối mặt với cáo buộc giết người trong vụ bắn hạ máy bay MH17 của Malaysia Airlines, 3 trong số đó là người Nga, các nhà điều tra quốc tế cho biết hôm 18/6. Phiên tòa đầu tiên dự kiến bắt đầu vào tháng 3/2020 tại Hà Lan.

mh17

(Ảnh: Reuters) 

Gần 5 năm sau khi máy bay bị rơi xuống miền đông Ukraine, giết chết tất cả 298 người, các công tố viên cho biết có đủ bằng chứng để đưa ra cáo buộc hình sự.

Các nghi phạm được gọi tên là Igor Girkin, cựu đại tá của cơ quan tình báo FSB của Nga; Sergey Dubinskiy; và Oleg Pulatov, một cựu quân nhân liên quan đến lực lượng đặc biệt GRU. Tất cả đều là các binh sỹ được Nga gửi ra nước ngoài trước đây, theo Guardian.

Nghi phạm thứ tư, Leonid Kharchenko, là người Ukraine. Ông này từng lãnh đạo một đơn vị chiến đấu quân sự ở Donetsk, theo cáo buộc.

Lệnh bắt giữ quốc tế hiện đã được gửi đi với các cá nhân này, Trưởng công tố viên Hà Lan, Fred Westerbeke cung cấp thông tin.

Ông cho biết nhóm điều tra đã tìm thấy và thẩm vấn các nhân chứng, phân tích hình ảnh vệ tinh và sàng lọc các cuộc gọi điện thoại và dữ liệu. Tuy nhiên họ vẫn chưa tiếp cận được khu vực điều tra ở miền đông Ukraine, khiến quá trình điều tra trở nên khó khăn.

Năm 2018, JIT (nhóm điều tra chung) cho biết tên lửa Buk bắn trúng Boeing 777 có nguồn gốc từ một lữ đoàn quân đội Nga có trụ sở tại thành phố Kursk phía tây nam nước Nga.

Nga phủ nhận mọi sự liên quan đến vụ bắn hạ MH17. Họ phàn nàn về việc bị loại ra khỏi cuộc điều tra mặc dù muốn tham gia một cách chủ động.

"Bạn biết thái độ của chúng tôi đối với cuộc điều tra này. Nga không có cơ hội tham gia vào mặc dù đã thể hiện ý kiến từ những ngày đầu tiên của thảm kịch", phát ngôn viên của Tổng thống Vladimir Putin, Dmitry Peskov nói.

Máy bay MH17 di chuyển giữa sân bay Amsterdam - Schiphol và Kuala Lumpur, mất liên lạc với kiểm soát không lưu khoảng bốn giờ sau khi cất cánh. Trong số những hành khách đã chết, có 196 người Hà Lan và 38 người Australia. Hà Lan và Australia cho biết hồi tháng 5/2018 rằng, họ chính thức quy trách nhiệm cho Nga về thảm họa, sau khi phát hiện nguồn gốc của tên lửa.

Các nghi phạm có thể được xét xử vắng mặt vì Nga không dẫn độ các công dân của mình cho quá trình truy tố, đài truyền hình RTL của Hà Lan, trích dẫn nguồn tin giấu tên cho biết.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn