3 người chết, 2 người nguy kịch sau cuộc nhậu ở cánh đồng

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 07/01/2022 17:55:19 +07:00
(VTC News) -

Công an đang điều tra nguyên nhân cái chết của 2 người và 3 người phải nhập viện cấp cứu sau cuộc nhậu ở cánh đồng.

Chiều 7/1, Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ 5 người nhậu với nhau ở xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức khiến 2 người tử vong, 3 người còn lại phải đi cấp cứu ở bệnh viện.

Theo đó, khoảng 15h30 ngày 6/1, một số thanh niên đi qua khu vực căn chòi ở ấp 4, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức thì nghe tiếng kêu cứu từ bên trong nên chạy đến tìm hiểu.

3 người chết, 2 người nguy kịch sau cuộc nhậu ở cánh đồng - 1

Người đàn ông đang cấp cứu trong bệnh viện vì ngộ độc rượu. (Ảnh: Công an cung cấp)

Khi chạy tới, những thanh niên này thấy trong căn chòi có 3 người đàn ông đang ôm bụng quằn quại, đau đớn, 2 người khác nằm yên, bất động, nên gọi báo cơ quan chức năng. 

Nhận tin báo, Cơ quan Kỹ thuật hình sự phối hợp Công an huyện Bến Lức lập tức có mặt và khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết liên quan.

Theo lực lượng chức năng, nhóm người này tổ chức nhậu trong chòi giữa cánh đồng, chưa rõ nguồn gốc rượu từ đâu, có ngâm thuốc hay không.

Thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 6/1, các ông Lương Văn Mãi, Dương Văn Đảo, Dương Văn Toàn, Đoàn Thanh Nhớ và Trịnh Phong Vinh cùng tổ chức nhậu rượu đế tại chòi giữ đất rừng của ông Lương Văn Mãi ở xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, hai người đã chết là ông Lương Văn Mãi và ông Trịnh Phong Vinh. Trong đó, ông Vinh nguyên là cán bộ Công an Long An nghỉ hưu.

Ba người còn lại được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xuyên Á, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An trong tình trạng hôn mê sâu chưa hồi phục.

Theo cơ quan chức năng, 5 người uống khá nhiều rượu. Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến tử vong chưa thể khẳng định là do ngộ độc rượu hay không.

Hiện cơ quan pháp y đang khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp