3 ngày xảy ra 6 trận động đất, đập thủy điện Sông Tranh 2 có an toàn?

Thời sựThứ Bảy, 28/07/2018 13:13:00 +07:00

Trong vòng 3 ngày, hai huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam xảy ra 6 trận động đất khiến nhiều người dân lo ngại về sự an toàn của thuỷ điện Sông Tranh 2.

Ngày 28/7, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) phát đi thông báo mới nhất về 2 trận động đất liên tiếp xảy ra ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Vào 0h19 cùng ngày, trận động đất có cường độ 3,7 richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15,233 vĩ độ Bắc, 108,181 độ kinh Đông với độ sâu chấn tiêu khoảng 11 km.

anh-3-1117552 4

 Bản đồ tâm chấn động đất. (Ảnh: Viện Vật lý địa cầu) 

Hai phút sau, trận động đất có cường độ 3 richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15,228 vĩ độ Bắc, 108,188 độ kinh Đông với độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Như vậy, chỉ trong vòng 3 ngày, tại hai huyện miền núi Bắc Trà My và Nam Trà My xảy ra tổng cộng 6 trận động đất.

XEM THÊM BÀI TRƯỚC TẠI ĐÂY

>>>3 ngày, Quảng Nam xảy ra 2 trận động đất

>>>Lại xảy ra động đất ở huyện miền núi Quảng Nam

Trước đó, vào 5h24 ngày 26/7, trận động đất với cường độ 3,5 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15,167 độ vĩ Bắc và 108, 0324 độ kinh Đông (huyện Nam Trà My) cùng độ sâu chấn tiêu khoảng 4,7km.

Ngay sau đó 30 phút, tại huyện Bắc Trà My xảy ra liên tiếp 3 trận động đất với cường độ lần lượt 3,2 richter, 2,7 richter và 3,1 richter.

Trước tình hình động đất xảy ra dồn dập, nhiều người dân của 2 huyện miền núi bày tỏ sự lo ngại cho đập thủy điện Sông Tranh 2. Tuy nhiên, đại diện các cơ quan liên quan đều khẳng định đập thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My) vẫn an toàn.

bai ba 3

Các cơ quan liên quan đều khẳng định, những trận động đất trong thời gian qua không ảnh hưởng đến độ an toàn của đập thủy điện Sông Tranh 2. 

Trả lời PV, ông Nguyễn Văn Lân, Phó Giám đốc Công ty thủy điện Sông Tranh 2 xác nhận, đơn vị có báo cáo nhanh gửi đến cơ quan chức năng về các trận động đất xảy ra trong thời gian gần đây. Đặc biệt là 4 trận động đất liên tiếp xảy ra vào sáng 26/7.

“Chúng tôi đã kiểm tra và hiện tại các thông số của đập thủy điện đều ở mức bình thường. Những trận động đất với cường độ nhỏ chắc chắn không ảnh hưởng đến độ an toàn của đập thủy điện”, ông Lân khẳng định.

Trong khi đó, ông Trương Tý, Ban Phòng chống bão lụt tỉnh Quảng Nam cho hay, tất cả các trận động đất vừa qua đều có cường độ ở mức thấp hơn ngưỡng thiết kế an toàn của thủy điện Sông Tranh 2.

“Đập thủy điện Sông Tranh 2 có thể chống chịu trước những trận động đất có cường độ dưới 5,5 richter. Và suốt nhiều năm qua, trận động đất có cường độ lớn nhất xảy ra ở đây chỉ dừng ở mức 4,7 độ richter”, ông Tý thông tin thêm.

>>> Đọc thêm: Lại xảy ra động đất ở huyện miền núi Quảng Nam

Hà Bình
Bình luận
vtcnews.vn