3 ngày Tết, Hải Phòng xảy ra 2 vụ cháy, thiệt hại hàng tỷ đồng

Thời sựThứ Bảy, 21/02/2015 03:28:00 +07:00

(VTC News)- Chỉ trong gần 3 ngày Tết nguyên đán Ất Mùi, TP Hải Phòng đã xảy ra 2 vụ cháy, làm thiệt hại hàng tỷ đồng.

(VTC News)- Chỉ trong 3 ngày Tết nguyên đán Ất Mùi, TP Hải Phòng đã xảy ra 2 vụ cháy thiệt hại hàng tỷ đồng.


Theo tin từ UBND huyện Vĩnh Bảo, khoảng  4h20 phút sáng nay (21/2 - tức mồng 3 Tết Nguyên đán Ất Mùi), tại ngôi nhà số 140 phố Đông Thái, thị trấn Vĩnh Bảo (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ tài sản của gia đình ông Nguyễn Văn Đức, làm nghề kinh doanh tạp hóa.

Khi xảy ra cháy, trong nhà có 3 người, được sự giúp đỡ của cộng đồng dân cư khu phố nên đã thoát được ra ngoài từ cửa tầng 2.
Hiện trường vụ hỏa hoạn - Ảnh MK 
Ngay sau khi xảy ra cháy, các lực lượng chức năng của huyện, thị trấn và khu phố đã có mặt để chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu hộ.

Nhận được tin báo, đội cảnh sát PCCC Vĩnh Bảo và lực lượng Cảnh sát PCCC số 4 (Sở Cảnh sát PCCC Công an TP Hải Phòng) đã có mặt kịp thời để xử lý. Sau hơn 2 giờ, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không có thiệt hại về người.

Từ khi xảy ra cháy đến khi đám cháy được dập tắt, các lực lượng chức năng của huyện, thị trấn Vĩnh Bảo và khu phố đã tập trung chỉ đạo đảm bảo bảo an ninh trật tự, phân luồng điều tiết giao thông, các lực lượng tham gia chữa cháy, cứu hộ và nhân dân khu phố trợ giúp đều an toàn.

Theo gia đình khai báo thì thiệt hại ban đầu do vụ hỏa hoạn gây nên ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng. Trong đó có 100 triệu đồng tiền mặt, còn lại là hàng hóa, trang thiết bị và tư trang vật dụng của gia đình.
Cửa hàng tạp hóa bị 'bà hỏa' thiêu rụi, thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng - Ảnh MK 
Trước đó, khoảng 14h ngày mồng 1 Tết Nguyên đán Ất Mùi, tại nhà ông Trịnh Văn Tuân, thôn Quán Rẽ, xã Mỹ Đức (An Lão, Hải Phòng) xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ hàng hóa của chủ nhà làm đại lý hàng mã.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, cả gia đình đi chúc tết không có ai ở nhà, cộng với vật liệu dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng bùng phát dữ dội. 
Hiện trường vụ cháy đại lý hàng mã chiều mồng 1 Tết nguyên đán Ất Mùi - Nguồn ảnh: Báo Công lý 
Người dân phát hiện đã hô hào mọi người tập trung dập lửa, đồng thời gọi điện cho lực lượng CS PCCC. Lực lượng CS PCCC đã điều động 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sỹ đến hiện trường tổ chức dập lửa. Sau hơn 1 giờ cứu hỏa, ngọn lửa mới được khống chế. Rất may vụ hoả hoạn không thiệt hại về người.

Hiện, các cơ quan chức năng đang thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ 2 vụ hỏa hoạn nêu trên.

Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn