3 mũi vaccine Sinovac chống được biến chủng Omicron?

Thời sự quốc tếThứ Năm, 16/12/2021 19:09:10 +07:00
(VTC News) -

Công ty Sinovac của Trung Quốc khẳng định mũi vaccine tăng cường của họ có thể giúp chống lại siêu biến chủng Omicron.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 15/12, Sinovac dẫn một nghiên cứu của công ty này cho biết mũi vaccine CoronaVac thứ 3 có thể cải thiện khả năng vô hiệu hóa Omicron. 

CoronaVac là sản phẩm vaccine ngừa COVID-19 do Sinovac phát triển. 

Hãng dược Trung Quốc không nêu rõ chi tiết về mức độ các kháng thể chống virus được tạo ra, nhưng cho biết 45 trong tổng số 58 người tiêm 3 mũi CoronaVac (tương đương 94%) tạo ra kháng thể có thể phát hiện và chống lại Omicron.

3 mũi vaccine Sinovac chống được biến chủng Omicron? - 1

Sinovac cho biết mũi vaccine tăng cường cho hiệu quả trung hòa 94% với biến chủng Omicron. (Ảnh: SOPA)

Tỷ lệ này với 20 người được tiêm 2 mũi CoronaVac chỉ là 35%. 

Tuyên bố trên được đưa ra không lâu sau khi các nhà khoa học tới từ Đại học Hong Kong công bố nghiên cứu cho thấy 2 mũi vaccine COVID-19 của Sinovac và cả Pfizer đều không tạo đủ kháng thể chống biến thể Omicron.

Cụ thể, không ai trong số 25 tình nguyện viên tiêm đủ 2 mũi CoronaVac do Sinovac phát triển có mức kháng thể đủ để phát hiện được virus. Với 25 người chích ngừa 2 mũi Pfizer, chỉ 5 người trong số họ có mức kháng thể có thể phát hiện được chủng nCoV mới. 

Tuy nhiên, nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng các mũi tiêm tăng có thể cải thiện khả năng bảo vệ của cơ thể trước Omicron.

"Người dân nên tiêm liều vaccine thứ 3 càng sớm càng tốt trong khi chờ đợi thế hệ vaccine tiếp theo hoặc các phiên bản vaccine sửa đổi", nhóm các nhà khoa học khẳng định. 

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng còn quá sớm để kết luận vaccine có cần sửa đổi để ngăn chặn Omicron hay không. 

Nhiều nhà sản xuất vaccine, bao gồm Sinovac và Pfizer trước đó cho biết đang tích cực làm việc để phát triển các phiên bản vaccine phù hợp với Omicron và sẽ tung ra thị trường nếu cần.

Diệu Hoa(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn